Chuyên mục
Ngôi sao võ thuật gốc Việt Cung Lê thách thức Từ Hiểu Đông
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Ngôi sao võ thuật gốc Việt Cung Lê thách thức Từ Hiểu Đông

Thứ hai 08/05/2017 17:30 GMT + 7
Ngôi sao Cung Lê có màn thách thức Từ Hiểu Đông trên trang cá nhân. Cung Lê là diễn viên điện ảnh, võ sĩ lừng danh người Mỹ gốc Việt.

Hôm 5/5, phản ứng về thất bại của võ sư Thái Cực quyền dưới tay Từ Hiểu Đông, cộng thêm việc Từ Hiểu Đông chê bai võ thuật cổ điển Trung Hoa thiếu tính thực chiến, Cung Lê đã viết trên trang cá nhân: 'Các bạn nghĩ sao về chuyện này? Theo tôi, MMA là bước tiến hóa mạnh mẽ của võ thuật nhưng tôi nghĩ anh chàng Từ Hiểu Đông nên dành sự tôn trọng cho võ sư Thái Cực Quyền. Tôi rất muốn được chứng kiến cách anh ta chiến đấu với võ sĩ tán thủ'.

Cách đây một ngày, Cung Lê viết ngắn gọn trên Facebook cá nhân: 'Tôi là người mà cậu đang tìm đây'. Dòng trạng thái như lời thách thức tay võ sĩ ngạo mạn Trung Quốc. Từ Hiểu Đông và Cung Lê đều xuất thân từ tán thủ, nếu quả thực hai người thượng đài, Cung Lê sẽ đấu với kẻ ngạo mạn kia trên tư cách đại diện tán thủ.

Tuy nhiên, đẳng cấp ngôi sao lừng lẫy một thời có lẽ không cho phép Cung Lê đấu với võ sĩ mới nổi nhờ scandal. Chỉ cần thành tích của Cung Lê cũng đủ khiến Từ Hiển Đông run rẩy.

Trước khi đến với MMA, Cung Lê là võ sĩ bất khả chiến bại ở môn kickboxing với thành tích vô cùng ấn tượng: đấu 17 trận và toàn thắng, trong đó có 12 trận thắng knock-out.

Sau đó, võ sĩ gốc Việt còn giành chiến công vang dội ở đấu trường UFC khi đấu 12 trận, thắng tới 9 (8 trận thắng knock-out). Anh là một trong những võ sĩ 100% dòng máu châu Á thành công nhất đấu trường MMA mọi thời đại.


Võ sĩ Cung Lê về Việt Nam hồi tháng 8 năm 2014. Ảnh: Nguyễn Đăng.

Cung Lê sinh ngày 25/5/1972, ông là diễn viên điện ảnh, cựu võ sĩ kickboxing và MMA. Vào ngày 29/3/2008, Cung Lê đá gãy tay Shamrock trong trên sàn đấu Strikeforce, tước lấy đai vô địch hạng trung. Ngay sau đó, ngôi sao gốc Việt từ bỏ Strikeforce để theo nghiệp điện ảnh và MMA.

Năm lên 10 tuổi, mẹ của Cung Lê cho phép anh luyện tập taekwondo để tự vệ. Bắt đầu từ lớp học võ đầu tiên này, Cung Lê không ngừng tiếp thu các môn võ khác nhau như đô vật, Brazilian Jiu-Jitsu, tán thủ, Muay Thái và trở thành võ sĩ chuyên nghiệp với hơn 35 giải thưởng võ thuật, ba lần đoạt chức vô địch thế giới. Với những thành tích vang dội đó, Cung Lê đã được lên bìa những tạp chí võ thuật nổi tiếng như Inside Kungfu, Black Belt Magazine và Martial Arts Illustrated.


Cung Lê và người bạn Johnny Trí Nguyễn.

Cung Lê ba lần đoạt chức vô địch giải US Open International Martial Arts Championships. Anh đã ba lần làm đội trưởng của đội tuyển quốc gia Mỹ, tham gia giải vô địch Wushu thế giới tổ chức tại Italy năm 1997 và tại Hong Kong năm 1999 với tư cách đội trưởng.

Sau khi chuyển sang thi đấu UFC, Cung Lê cũng đạt được những thành công lớn. Một trong số các chiến thắng ấn tượng nhất chính là màn đánh bại Rich Franklin, huyền thoại UFC vào năm 2012 tại Macau.

Cung Lê cũng là ngôi sao võ thuật nổi tiếng của Hollywood, anh tham gia các bộ phim đình đám như Fighting, Pandorum, Dragon Eyes, Thập nguyệt vi thành, The Man with the iron fists và Nhất Đại Tôn Sư.

Theo Anh Dũng
Nguồn: tiin.vn
31 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.