Hãng thông tấn ITAR-TASS dẫn nguồn tin Sở cảnh sát Petersburg và tỉnh Leningrad cho biết: "Cơ sở cho việc điều tra vụ án hình sự là những thông tin được công bố trên các phương tiện truyền thông, vì người tài xế xe buýt từ chối đưa đơn khiếu nại”. Cơ quan thực thi pháp luật cũng không nhận được thông tin từ các hành khách bị thương trên xe buýt. Trước khi xuất hiện những hình ảnh về vụ tấn công được đăng tải trên phương tiện truyền thông trực tuyến, cảnh sát không đưa ra mối liên hệ nào giữa cuộc mitting của những người đồng tính và vụ tấn công xe buýt.
Cuộc mitting được chính quyền cấp phép của giới đồng tính được tổ chức vào ngày 17 tháng 5 tại Công viên Petrovsky và được cảnh sát bảo vệ an ninh. Các nhân chứng cho biết: trước khi sự kiện kết thúc, từng nhóm thanh niên giấu mặt sau khẩu trang y tế đã bắt đầu xuất hiện. Các nhà điều tra không loại trừ rằng họ là những fan hâm mộ bóng đá. Những người trẻ tuổi ăn mặc những bộ trang phục đặc trưng đã hô vang những khẩu hiệu dân tộc cực đoan. Vào khoảng 19:30, hoạt động mitting đã kết thúc, cảnh sát đưa những thành viên tham gia hoạt động mitting lên xe buýt ra về để đảm bảo an toàn cho họ. Sau khi những thanh niên bịt mặt hung hăng không thể tấn công những chiếc xe buýt của cảnh sát, họ trút hết tức giận vào một chiếc xe buýt chở công nhân nhập cư đi ngang qua khu vực cạnh công viên. Những kẻ gây rối đập vỡ cửa kính xe, chui vào trong xe, đánh đập hành khách.