Chuyên mục
Sinh viên Việt Nam chứng kiến vụ nổ: Dân Saint-Peterburg không hoảng loạn mà giúp đỡ nhau
QC TU 1
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Sinh viên Việt Nam chứng kiến vụ nổ: Dân Saint-Peterburg không hoảng loạn mà giúp đỡ nhau

Thứ sáu 07/04/2017 17:35 GMT + 7
Như Sputnik đã đưa tin, lúc khoảng 14h 40 phút ngày 3 tháng Tư năm 2017 đã xảy ra vụ nổ trong tàu điện ngầm St. Petersburg, cướp đi sinh mạng 14 người dân thường vô tội và gây thương tích cho hơn 49 người khác.

Tại thủ đô phương Bắc của Nga có khá nhiều người Việt Nam sinh sống, làm việc và học tập, nhưng rất may vì không hề có ai trong số họ là nạn nhân của vụ nổ kinh hoàng này. Tuy nhiên, có một số người Việt có mặt gần khu vực, tại thời điểm xảy ra tai nạn. Chúng tôi liên lạc được với em Nguyễn Đức Thịnh, sinh viên năm thứ hai trường đại học kinh tế quốc gia St. Petersburg. Bằng giọng xúc động, Thịnh kể với chúng tôi về những gì em đã tai nghe mắt thấy tại thành phố bên bờ sông Neva hôm tàu điện ngầm bị nổ bom.



Thịnh tận mắt chứng kiến cảnh các nhà chức trách đã đến hiện trường rất nhanh, cảnh người dân Nga được sơ tán ra khỏi nhà ga dưới lòng đất một cách trật tự, cảnh họ giúp đỡ nhau trong hoạn nạn rất đáng khâm phục. Thịnh cho chúng tôi biết, hôm đó các phương tiện giao thông trong thành phố nhanh chóng đưa người dân về nhà miễn phí, nhiều người có xe hơi tình nguyện chở người khác không phải trả tiền. Bản thân em phải đổi xe hai lần để về đến ký túc xá. Thịnh nói rằng đối với em, sau khi chứng kiến những điều đó, em thấy trước mắt mình con người và thành phố St. Petersburg trở nên đẹp hơn nhiều lần. Em cũng cho biết rằng, sau vụ nổ, người dân thành phố vẫn sử dụng tàu điện ngầm, vì an ninh tại các nhà ga được tăng cường hơn. Khủng bố không thể làm cho thành phố đã trải qua 900 ngày đêm phong tỏa sợ hãi.

 
Để chia sẻ nỗi đau chung với người dân thành phố cũng như gia đình những người xấu số, Hội người Việt và Liên chi đoàn TNCS Hồ Chí Minh tại St. Petersburg đã tổ chức đặt hoa tưởng niệm những người đã mất trong vụ khủng bố nói trên.

Hội người Việt và Chi đoàn Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tại St. Petersburg đã tổ chức đặt hoa tưởng niệm những người đã mất trong vụ khủng bố nói trên.
Nguồn: vn.sputniknews.com
31 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.