Chuyên mục
Người Việt ở Irkutsk viếng thăm Trung tâm phật Giáo nước Nga tại TP Ulan Uđê
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Người Việt ở Irkutsk viếng thăm Trung tâm phật Giáo nước Nga tại TP Ulan Uđê

Thứ bảy 30/09/2017 09:17 GMT + 7
Nhân dịp các ngày lễ truyền thống trong tháng 7 và tháng 8 (âm lịch), theo nguyện vọng của bà con cộng đồng người Việt tại thành phố Irkutsk, Chi hội người Việt đã tổ chức chuyến viếng thăm trung tâm Phật giáo của nước Nga tại thành phố Ulan Uđê, thủ phủ Cộng hoà Buriatia, LB Nga vào sáng ngày 20-09-2017 (tức ngày mồng 1 tháng 8 âm lịch).

Trung tâm Phật Giáo- hệ thống tự viện Ivolginsky Datsan nằm cách thành phố Ulan Uđê khoảng gần 40km về phía Nam, được xây dựng dưới chân ngọn đồi Khamar Daban. 


Toàn cảnh Trung tâm Phật giáo của Nga ở TP Ulan Uđê.


Mặc dù Phật Giáo được đại sư Pandito Khambo Mo Lama (1702- 1777) truyền vào vùng Đông Siberia và vùng Zabaikal của Nga từ những thế kỷ trước, song do nhiều biến cố lịch sử nên mãi tới năm 1946, chùa mới được xây dựng tại đây. Lúc đầu chỉ là một ngôi chùa nhỏ bằng gỗ, từ đó đến nay, tu viện liên tục được tu sửa, mở rộng, xây mới và trở thành trung tâm Phật Giáo của nước Nga ngày nay với nhiều ngôi chùa đẹp, khang trang và các tháp thờ, nơi đón đông đảo tín đồ, người hành hương và du khách từ khắp thế giới.

Tại đây còn có Học viện Phật Giáo với rất nhiều sinh viên theo học, một bảo tàng nghệ thuật và thư viện Phật giáo, tăng phòng khác nhau dành cho các vị sư, ký túc xá cho sinh viên, khu nhà nghỉ cho du khách và khu văn phòng.

         
Ngôi chùa chính Budda Sakiamuni, nơi cử hành các ngày lễ lớn trong năm


Những chiếc kinh luân tại trung tâm Phật Giáo ở Ulan Uđê

Đến thăm Trung tâm Phật Giáo, đoàn đã được một sinh viên của Học viện Phật Giáo giới thiệu và hướng dẫn tham quan. 

Đầu tiên đoàn viếng thăm chùa Choira Dugan (Чойра-дуган) – đây là ngôi chùa được xây dựng đầu tiên vào năm 1947, làm nơi thờ Phật Tổ. Sau khi được mở mang, xây dựng nhiều chùa mới to đẹp và khang trang hơn, ngày nay ngôi chùa này là nơi học tập và tu luyện của sinh viên Trường đại học Phật Giáo. 

Tiếp đến là chùa Dagon Dary Ekhen, khu nhà trồng và bảo quản các cây Bồ Đề - biểu tượng của Phật Giáo do các trung tâm Phật Giáo trên khắp thế giới gửi tặng.

Ngôi chùa Dugan Zelionoy Tarư - Nơi thờ Bồ Tát Quan Thế Âm

Ngôi chùa Dugan Zelionоy Tarư (Дуган Зелёной Тары) là nơi thờ Bồ Tát Quan Thế Âm. Ở chùa này, Quan Âm Bồ Tát khoác áo màu xanh, còn ở Trung Quốc và Việt Nam, vị này khoác áo màu trắng, được xem là vị Bồ Tát luôn giúp đỡ phụ nữ, những người hiếm muộn và gặp những điều không may trong cuộc sống.

Ngôi chùa chính Budda Sakiamuni (Tất Đạt Đa Cổ Đàm tức Phật Thích Ca Mâu Ni) là nơi thờ Đức Phật Thích Ca và cử hành các ngày lễ lớn trong năm. Đây là ngôi chùa chính, to đẹp và khang trang nhất trong trung tâm.

Ông Nguyễn Quang Dương, Chủ tịch Chi hội Người Việt tại Irkutsk, cùng một sinh viên Học viện Phật giáo tại tự viện Ivolginsky Datsan ở Ulan Uđê

Ngôi chùa tiếp theo rất đặc biệt. Đó là chùa Khambo Lama Itigelov- nơi lưu giữ thi hài và thờ cúng vị Đại sư Dasha-Dorjo Itigelov (1852 – 1927)- Khambo Lama (Chức danh Trưởng giáo đạo Phật) thứ 12 của vùng Đông Siberia. Đại sư Itigelov đã viên tịch cách đây 90 năm, tuy nhiên cho đến nay thi thể của Ngài vẫn không có dấu hiệu phân hủy trong điều kiện hoàn toàn tự nhiên và không trải qua quá trình tẩm ướp nào. Sau 75 năm chôn cất, vào tháng 9 năm 2002, thi hài của Ngài đã được khai quật và đưa vào chùa để bảo quản và thờ cúng. Cho đến nay, thi hài của Ngài vẫn còn nguyên vẹn như lúc Ngài ngồi thiền trước khi viên tịch. Thân thể kỳ diệu của Ngài đã trở nên linh thiêng đối với các Phật tử ở Nga và cả trên thế giới. Năm 2013, Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng đã viếng thăm chùa này. Vào đầu chuyến thăm, Tổng thống đã dành thời gian một mình với vị Đại sư Itigelov. Trước khi rời đi, Tổng thống Putin một lần nữa quay lại để nói lời chào “Tạm biệt”, theo thông tin từ thư ký báo chí của ông Putin cho biết.

Đoàn 
Chi hội Người Việt tại Irkutsk

chụp ảnh lưu niệm trước chùa Khambo Lama Itigelov

Tại Ngôi chùa chính Budda Sakiamuni và chùa Khambo Lama Itigelov, đoàn đã dâng lễ, dâng sớ cầu nguyện cho mọi người, cùng tất cả bà con cộng đồng Việt Nam ở thành phố Irkutsk luôn được khỏe mạnh, bình an, may mắn trong cuộc sống.

Tạm biệt trung tâm Phật Giáo nước Nga, tạm biệt thành phố Ulan Uđê – Thủ phủ Cộng hòa Buriatia xinh đẹp nằm bên dòng sông Selenga thơ mộng, mỗi thành viên trong đoàn cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn, thanh thản hơn, tin tưởng hơn vào tương lai của bản thân và mọi thành viên trong gia đình mình. Chuyến viếng thăm miền đất trung tâm Phật giáo Nga, nơi có sự gần gũi, linh thiêng đối với cuộc sống tâm linh của người Việt là dịp để mọi người được mở mang tầm hiểu biết, được  tiếp thêm sức mạnh tinh thần và càng làm gắn kết tình cảm của những người đồng hương nơi xa xứ.


Vài hình ảnh trên đường trong chuyến tham quan






Nguồn: Chi hội Người VN tại Irkutsk
31 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.