Chuyên mục
Gặp mặt Cựu Chuyên gia Quân sự Nga nhân kỷ niệm tròn 50 năm Ngày đánh thắng trận đầu chống máy bay Mỹ ném bom miền Bắc VN năm 1964
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Gặp mặt Cựu Chuyên gia Quân sự Nga nhân kỷ niệm tròn 50 năm Ngày đánh thắng trận đầu chống máy bay Mỹ ném bom miền Bắc VN năm 1964

Thứ tư 06/08/2014 09:09 GMT + 7
Đã thành truyền thống, cuộc gặp mặt lần thứ 45 giữa các cựu chuyên gia Quân sự Nga từng công tác tại Việt Nam đã diễn ra thật ấm áp tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại LB Nga vào buổi chiều tối ngày hôm qua (5/8). Ngày này chính là sự kiện tròn 50 năm lực lượng Phòng không – Không quân Việt Nam cùng với lực lượng Hải quân đánh thắng trận đầu trong chống chiến tranh phá hoại bằng không quân và hải quân của đế quốc Mỹ ở miền Bắc nước ta (5/8/1964-5/8/2014). 

Cuộc gặp mặt đã thu hút sự tham gia của hơn 100 đại biểu là những cựu chuyên gia quân sự Liên Xô trước đây. Có những cựu chiến binh đến từ nhiều tỉnh thành lân cận Moskva của LB Nga, có cả những cựu chiến binh là người thuộc các nước cộng hòa trong LB Xô Viết cũ... Điều khiến ai cũng cảm động và trân trọng là họ được gặp lại nhau, thấy nhau còn khỏe mạnh và đặc biệt là vẫn mang trong tim hình ảnh của những năm tháng không thể nào quên khi cùng chung chiến hào với nhân dân Việt Nam chống Mỹ cứu nước.

Trong lời dẫn tại cuộc gặp mặt, Chủ tịch Hội Cựu chuyên gia Quân sự Nga tại Việt Nam, ông Nhikolai Kolesnic điểm lại sự kiện lịch sử đáng nhớ của nhân dân Việt Nam và về những bước trưởng thành của lực lượng bộ đội tên lửa Việt Nam với sự giúp đỡ của các chuyên gia quân sự Liên Xô – LB Nga. Nhấn mạnh ý nghĩa của cuộc gặp mặt này, Ông Kolesnic khẳng định: “Hôm nay là một ngày rất đặc biệt, ngày này cách đây 50 năm, 5/8/1964, nhân dân Việt Nam đã đánh thắng giặc Mỹ ném bom miền Bắc. Chiến thắng này được coi là trận thắng đầu tiên của lực lượng phòng không, lực lượng tên lửa Việt Nam. Chúng ta, những người từng có mặt tại Việt Nam thời kỳ những năm kháng chiến ấy lại gặp mặt để ôn lại sự kiện lịch sử đó.”

Trong phát biểu của mình, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại LB Nga Phạm Xuân Sơn một lần nữa bày tỏ lòng biết ơn chân thành của nhân dân Việt Nam đối với sự giúp đỡ chí tình của Liên Xô – LB Nga đối với cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đặc biệt là đối với lực lượng phòng không – không quân. Đại sứ cũng bày tỏ niềm vui về việc duy trì được những cuộc gặp mặt quý báu này tại Đại sứ quán Việt Nam, nơi có thể coi ngôi nhà của những người bạn của nhân dân Việt Nam, những người yêu mến Việt Nam. Cuối cùng, chia sẻ tình cảm khi nhiệm kỳ công tác của mình tại LB Nga sắp kết thúc, Đại sứ Phạm Xuân Sơn nhấn mạnh: “Xin hãy tin tưởng rằng, cuộc gặp mặt hàng năm vào ngày mùng 5/8 sẽ không bị gián đoạn khi tôi đã về nước. Người kế nhiệm tôi sẽ tiếp tục truyền thống tốt đẹp này. Bởi làm như vậy không chỉ là dịp để chúng ta hồi tưởng lại những chiến công chung mà còn là dịp để chúng ta tiếp tục các cuộc tiếp xúc để đóng góp vào việc tăng cường mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước chúng ta với tầm đối tác chiến lược toàn diện”.

Đại diện của các nhóm Cựu chiến binh Nga thuộc các đơn vị, các địa bàn sinh sống khác nhau trong LB Nga tham dự cuộc gặp mặt cũng có những ý kiến phát biểu khẳng định tình cảm sâu nặng của những người cựu chiến binh Nga đối với đất nước, con người Việt Nam hôm qua và hôm nay. Nhiều cựu chiến binh đã nhấn mạnh tình đoàn kết, sự giúp đỡ vô tư, trong sáng đã làm nên chiến thắng trận đầu đầy ý nghĩa này của 50 năm trước và thắng lợi hoàn toàn hơn 10 năm sau đó. Một số đại biểu đã nhân dịp này, trao tặng Đại sứ Phạm Xuân Sơn những món quà ý nghĩa như những cuốn sách, hồi ký của các cựu chiến binh Nga, trong đó có viết về sự “chung chiến hào” của lực lượng tên lửa Nga – Việt trên chiến trường Việt Nam.

Các đại biểu tham dự cuộc gặp mặt cũng vô cùng xúc động khi những ca khúc hay của Nga, của Việt Nam viết về những con người quả cảm trong các trận chiến... được một số ca sỹ, sinh viên trong cộng đồng Việt Nam tại LB Nga biểu diễn. Các cựu chiến binh Nga cũng như được thêm một lần trở lại với Việt Nam khi họ cùng thưởng thức những món ẩm thực Việt mà họ đã từng được biết và rất yêu thích./.

Một số hình ảnh trong buổi lễ kỷ niệm:


Đông đảo các cựu chuyên gia Quân sự Nga tham dự cuộc gặp mặt lần thứ 45 nhân kỷ niệm 50 năm Ngày lực lượng Phòng không Việt Nam chiến thắng trận đấu


Cuộc gặp mặt lần thứ 45 các cựu chuyên gia Quân sự tại ĐSQ Vn nhân kỷ niệm tròn 50 năm Chiến thắng trận đấu chống máy bay Mỹ xâm lược miền Bắc VN


Cả hội trường xúc động khi một bài hát Nga viết về gương một sỹ quan hy sinh do ca sỹ Cộng đồng Việt Nam tại Nga biểu diễn


Đại sứ Phạm Xuân Sơn phát biểu tại cuộc gặp mặt


Thượng tướng Khiupenen - Trưởng đoàn chuyên gia QS Nga tại VN từ 1972 đến 1975


Phát biểu của một cựu chuyên gia QS Nga từng ở Việt Nam tại cuộc gặp mặt


Cuốn Hồi ký và kỷ niệm chương của các cựu chiến binh Phòng không Nga được mang đến cuộc gặp mặt để tặng Đại sứ VN tại LB Nga


Một bài Hồi ký của ông Kolesnic về những năm tháng cùng chung chiến hào với Quân đội Nhân dân VN thời kỳ chiến tranh

         Nhà Việt Nam học Kobelev cũng hòa giọng với các ca sỹ Cộng đồng VN tại Nga bài Câu hò bên bến Hiền Lương


 Điệp Anh, Đoan Hải, VOV Moskva
31 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.