Chuyên mục
Đoàn Đại sứ quán VN công tác tại tỉnh Vladimir
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Đoàn Đại sứ quán VN công tác tại tỉnh Vladimir

Chủ nhật 20/04/2014 23:58 GMT + 7
Nhằm tìm kiếm khả năng mở rộng hợp tác nhiều mặt và củng cố tình hữu nghị giữa các địa phương của Việt nam và Liên bang Nga, ngày 18 tháng 4 năm 2014, Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Phạm Xuân Sơn đã có chuyến công tác tại tỉnh Vladimir theo lời mời của Lãnh đạo Tỉnh.

Đoàn công tác Đại sứ quán do Đại sứ Phạm Xuân Sơn dẫn đầu đã có cuộc hội đàm với Quyền Thống đốc tỉnh Vladimir Konyshev A.V cùng lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành của tỉnh. 

 
Đoàn công tác Đại sứ quán hội đàm với Quyền Thống đốc tỉnh cùng lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành của tỉnh


Tại hội đàm, Đại sứ Phạm Xuân Sơn khẳng định Việt Nam coi trọng thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt-Nga nói chung và quan hệ hợp tác giữa các địa phương hai nước nói riêng; kêu gọi giới doanh nghiệp hai bên tích cực đưa quan hệ kinh tế-thương mại, đầu tư, văn hóa, giáo dục giữa các địa phương đi vào cụ thể, thiết thực.

Đại sứ Phạm Xuân Sơn cũng bày tỏ cảm ơn sâu sắc trước tình cảm và sự giúp đỡ chân tình của chính quyền và nhân dân tỉnh Vladimir đối với cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại đây, mong muốn chính quyền tỉnh tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam hội nhập vào cuộc sống sở tại, tiếp tục duy trì và mở rộng hạn ngạch sử dụng lao động Việt Nam (kvot) trong các doanh nghiệp tại tỉnh.

Về hợp tác văn hóa-giáo dục, Đại sứ Phạm Xuân Sơn kêu gọi hai bên tăng cường hợp tác giáo dục đào tạo, đề nghị tỉnh Vladimir xem xét cấp học bổng cho các lưu học sinh Việt Nam, trước mắt cho khoảng 5-10 lưu học sinh trong đợt tuyển sinh 2014-2015; đề nghị Chính quyền tỉnh phối hợp tổ chức Ngày văn hóa Việt Nam tại Vladimir vào ngày 12/5/2014.

Đại sứ Phạm Xuân Sơn và Quyền Thống đốc tỉnh Vladimir Konyshev A.V


Lãnh đạo chính quyền tỉnh Vladimir đón tiếp Đoàn trọng thị, bày tỏ coi trọng tình cảm của nhân dân Việt Nam dành cho nhân dân Nga, đánh giá cao quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt - Nga, mong muốn thúc đẩy hợp tác mọi mặt, đặc biệt là hợp tác trong lĩnh vực kinh tế - thương mại và đầu tư. Tỉnh Vladimir cũng đánh giá cao cộng đồng người Việt Nam sinh sống và làm ăn tại địa bàn tỉnh, ghi nhận nhiều doanh nghiệp Việt Nam có đóng góp đáng kể vì sự phát triển của tỉnh, bày tỏ sẵn sàng duy trì hạn ngạch sử dụng lao động Việt Nam trong điều kiện cho phép (năm 2013, chính quyền tỉnh Vladimir cấp cho Việt Nam 1.241 trên tổng số 2030 suất sử dụng lao động nước ngoài, chiếm tỷ lệ 58%).

Trong khuôn khổ chuyến thăm làm việc, Đoàn công tác Đại sứ quán đã có buổi gặp gỡ, giao lưu với đại diện cộng đồng người Việt Nam. Đại sứ Phạm Xuân Sơn hài lòng nhận thấy, cộng đồng người Việt Nam tại tỉnh Vladimir gắn bó đoàn kết, đại đa số kinh doanh hợp pháp, tuân thủ pháp luật sở tại, được chính quyền tỉnh Vladimir ủng hộ, khuyến khích; động viên bà con tiếp tục sinh sống và làm ăn hợp pháp, chấp hành quy định kinh doanh của nước bạn, giữ vững đoàn kết, đùm bọc lẫn nhau, gắn bó trong cộng đồng, giữ gìn và truyền cho các thế hệ con em truyền thống, phong tục, bản sắc dân tộc Việt Nam.
Nguồn: ĐSQ VN tại Nga
31 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.