Chuyên mục
Cảnh sát Mỹ bắt giữ hàng chục đối tượng phạm tội người Việt ở California
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Cảnh sát Mỹ bắt giữ hàng chục đối tượng phạm tội người Việt ở California

Thứ năm 25/08/2016 14:03 GMT + 7

Chân dung các nghi can bị cảnh sát bắt giữ - Ảnh: The Mercury News

Trong chiến dịch triệt phá đường dây tội phạm có tổ chức của dân Mỹ gốc Việt tại San Jose, cảnh sát Mỹ đã bắt giữ 23 đối tượng, tịch thu nhiều tang vật như ma túy, vũ khí và máy đánh bạc.

Báo The Mercury News ở San Jose (bang California) ngày 24.8 (giờ địa phương) đưa tin chiến dịch kéo dài 6 tháng mang tên “Gang of Thrones” (tạm dịch "Băng đảng Vương quyền") do đơn vị chống băng nhóm có tổ chức của Sở cảnh sát San Jose (SJPD) chỉ huy. Mục tiêu của chiến dịch nhằm triệt phá các đường dây tống tiền, mua bán ma túy và tổ chức đánh bạc phi pháp tại nhiều quán cà phê của người Việt tại San Jose.

Trong 23 đối tượng bị bắt giữ có cả sĩ quan cảnh sát

Cảnh sát cho biết đã bắt giữ tổng cộng 23 đối tượng và sẽ truy tố với các tội danh như tống tiền, nhũng nhiễu cộng đồng, buôn ma túy, đánh người, sở hữu súng trái phép và câu kết phạm tội. Hai nghi can đã bị bắt tại thành phố Anaheim (bang California) nhờ phối hợp với lực lượng cảnh sát quận Cam. Sáu nghi can đang bị truy nã với các tội danh câu kết phạm tội, đồng lõa, buôn ma túy và tổ chức đánh bạc trái phép.

Theo nhận định của cảnh sát, nhóm tội phạm này còn bị nghi có dính líu đến ít nhất hai vụ giết người. 


Hình chụp các tang vật do cảnh sát tịch thu được, ngoài ma túy, vũ khí, máy đánh bạc còn có một con cá sấu nhỏ - Ảnh: Bay Area News Group

Trong buổi họp báo ngày 24.8, sĩ quan Eddie Garcia, cảnh sát trưởng San Jose, nhận xét chiến dịch đã đạt được nhiều thành công mặc dù SJPD đang phải đối mặt với tình trạng thiếu nhân lực. Do đó, SJPD phải yêu cầu hội đồng thành phố đề ra tình trạng khẩn cấp nhằm giúp Sở cảnh sát có thể điều động nhiều hơn nữa số cảnh sát tham gia tuần tra đường phố.

Nguyễn Mạnh, thành viên Hội đồng thành phố San Jose, cho biết ông cảm kích nỗ lực của phía cảnh sát nhằm triệt phá các hoạt động phi pháp đang gây ảnh hưởng xấu đến cộng đồng người Việt tại đây. Ông Mạnh phát biểu: “Từ lâu chúng tôi đã nghe tin đồn về các băng đảng người Việt thực hiện hoạt động phi pháp tại các quán cà phê. Tôi rất vui vì nhóm người này đã bị bắt. Tôi kêu gọi các công dân gốc Việt hợp tác chặt chẽ với cảnh sát để chống lại bọn tội phạm”.

Chiến dịch “Băng đảng Vương quyền” được mô tả là một chiến dịch điều tra về các câu kết phạm pháp, do SJPD thực hiện từ tháng 3.2016 với các nhân viên điều tra liên bang cùng tham gia. Chiến dịch được thực hiện tại các thành phố thuộc bang California như San Jose, Santa Clara, Milpitas, Fremont, Anaheim và một địa điểm mật tại Louisiana.

Các vụ bắt giữ đã gây ra nhiều bất ngờ khi trong số nghi can có sĩ quan cảnh sát Derrick Antonio đã làm việc tại SJPD được 9 năm. Antonio bị bắt giữ do bị tình nghi câu kết với bọn tội phạm người Việt và làm rò rỉ thông tin mật của cảnh sát.

Trước khi bị bắt, Antonio đã bị sở buộc nghỉ phép vào tháng 6.2016. Sau đó, Antonio đã bị bắt vào ngày 23.8 sau khi tòa cho rằng đã có đủ bằng chứng buộc tội. Cảnh sát trưởng Garcia cho biết chưa biết động cơ phạm tội của Antonio cũng như chưa rõ nhóm tội phạm người Việt đã sử dụng thông tin mật bị rò rỉ như thế nào.

“Thật khó khăn khi phải bắt giữ một người trong chúng tôi. Nhưng điều này cho thấy sự trong sạch của SJPD”, ông Garcia nhận xét.

Cảnh sát cho biết có ba nghi can bị bắt có dính líu trực tiếp đến quán cà phê Dương trên đường Senter. Ba người này bị cho là đã “câu kết để hối lộ một cảnh sát của San Jose”. Theo một nguồn tin thân cận với chiến dịch điều tra, đối tượng cảnh sát được đưa hối lộ kể trên lại không phải là Derrick Antonio.

Các chiến dịch truy quét đường dây tội phạm có tổ chức của người Việt


Chiến dịch “Băng đảng Vương quyền” là một trong các đợt truy bắt lớn mà cảnh sát bang California thường xuyên thực hiện nhằm triệt phá các đường dây tội phạm tinh vi và lì lợm của các đối tượng người Mỹ gốc Việt.

Vào tháng 3.2015, SJPD đã thực hiện chiến dịch “Omni” nhằm triệt phá các tụ điểm chứa máy đánh bạc phi pháp tại các quán cà phê. Tổng cộng chiến dịch này thu giữ được hơn 100 máy đánh bạc. Các tụ điểm chứa máy đánh bạc trong đường dây tội phạm có tổ chức của người Việt cũng là trung tâm của cuộc chiến giữa các băng nhóm tranh giành địa bàn và lợi nhuận. Đi cùng với các tụ điểm đó là nhiều tệ nạn xã hội như nghiện ngập, ma túy và có thể còn có cả mại dâm. 


Hiện trường quán cà phê Xinh Xinh tại San Jose khi bị cảnh sát đột kích và thu giữ các máy đánh bạc trái phép - Ảnh: The Mercury News

Một số vụ đụng độ giữa các băng đảng người Việt để tranh giành quyền lắp đặt máy đánh bạc tại các quán cà phê được cho là đã dẫn đến án mạng. Vào tháng 7.2016, cảnh sát thông báo đang tìm kiếm thông tin về bốn vụ giết người, trong đó các nghi can được cho là thành viên của các băng đảng người Việt.

Một vụ đã thu hút nhiều sự chú ý của công chúng. Ngày 4.12.2014, một người Việt 41 tuổi đã bị bắn chết bên ngoài quán trà Golden King. Toàn bộ tình tiết lúc xảy ra án mạng đã được máy quay an ninh ghi hình lại. Vụ án này cũng là nguyên nhân khiến SJPD quyết định tổ chức chiến dịch “Omni”.

Trước đây, một vụ triệt phá đường dây đánh bạc phi pháp lớn khác cũng được các cảnh sát liên bang thực hiện tại San Jose vào tháng 11.2013. Sau hai năm thực hiện nhiều đợt nghe lén, chiến dịch này đã bắt giữ thành công tên đầu sỏ của đường dây tổ chức đánh bạc là Lennie Luan Le.

Theo các quan chức, Lennie Luan Le là một trong số các “đại ca” của nhóm Viet Nation có địa bàn hoạt động tại phía đông San Jose. Sau đó Lennie Luan Le đã bị tuyên án 33 tháng tù giam.

Sĩ quan cảnh sát Derrick Antonio là người thứ hai của cơ quan thực thi pháp luật trong khu vực quận Santa Clara bị bắt vì phát tán thông tin mật.

Vào tháng 10.2015, một phó giám đốc nhà tù quận Santa Clara đã bị bắt giữ vì bị nghi dính líu đến 8 tội danh, trong đó có tội lấy từ kho dữ liệu của cơ quan Thông tin tội phạm một số thông tin mật, theo văn phòng của cảnh sát trưởng quận Santa Clara.

Huỳnh Hy (theo The Mercury News)
Nguồn: motthegioi.vn
31 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.