Chuyên mục
Tổng thống Putin: Lệnh trừng phạt mới sẽ làm thiệt hại chính những nước EU
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Tổng thống Putin: Lệnh trừng phạt mới sẽ làm thiệt hại chính những nước EU

Thứ bảy 13/09/2014 10:14 GMT + 7
Danh sách trừng phạt mới nhất của EU thực sự rất kì lạ trên phương diện đóng góp cho hoà bình, bao gồm cả lệnh ngừng bắn ở miền đông Ukraine, Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu sau khi EU áp đặt lệnh trừng phạt mới lên Nga vào hôm 12/9.

Phát biểu sau cuộc họp của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO), Tổng thống Putin cho biết Nga không loại trừ khả năng đáp trả lại lệnh trừng phạt mới này. Vào thời điểm hiện tại, ông Putin cho rằng các biện pháp đáp trả chỉ nên được thực hiện khi nó bảo vệ hoặc ít nhất không làm tổn hại đến lợi ích của Nga.

Nhận định về việc EU ngừng quan hệ hợp tác với Nga, ông Putin cho biết: “Luôn có một cách giải quyết khác cho tình hình hiện tại, tuy nhiên, dường như châu Âu không muốn làm việc với Nga. Lệnh trừng phạt chắc chắn sẽ gây ra một điều gì đó tiêu cực, tuy nhiên trong trường hợp này, tôi nghĩ tích cực sẽ nhiều hơn tiêu cực do nó mở ra cơ hội cho các công ty Nga”.

Tổng thống Putin chỉ trích hành động trừng phạt của EU với Nga

Ông Putin đã chỉ trích hành động của EU là gây bất ổn cho miền đông hơn là giải quyết khủng hoảng do lệnh trừng phạt này bao gồm cả quan chức của Cộng hoà Nhân dân tự xưng Donetsk, Igor Plotnitsky.

Vào hôm 11/9, Moscow đã lên tiếng cho rằng EU không nhìn vào nỗ lực của Nga gần đây nhằm chấm dứt tình trạng đẫm máu ở Ukraine và giải quyết xung đột giữa Kiev và lực lượng li khai.

Lệnh trừng phạt mới của EU sẽ nhắm vào các ngành năng lượng, tài chính và quốc phòng của Nga. EU đã cấm 3 công ty năng lượng lớn của Nga là Rosneft, Transneft và Gazprom Neft được huy động vốn ở châu Âu.

Các dịch vụ châu Âu cung cấp cho Nga trong việc khai thác ở Bắc Cực cũng sẽ bị tạm ngưng. Nhiều công ty châu Âu bị cấm xuất khẩu công nghệ quân sự sang Nga.

5 ngân hàng quốc doanh Sberbank, VTB, Gazprombank, Vnesheconombank (VEB) và Rosselkhozbank đều bị cấm vay vốn dài hạn trong vòng 30 ngày từ các công ty châu Âu.

Thêm vào đó, 24 cá nhân bao gồm doanh nhân và chính trị gia của Nga, Crimea và vùng Donbass cũng nằm trong danh sách bị cấm thị thực và đóng băng tài sản ở châu Âu.

Đặng Vũ (Theo RT)

Nguồn: An Ninh Thủ Đô


Vì Ukraine, Mỹ và EU tiếp tục trừng phạt mạnh Nga

Theo Reuters, hôm 12/9, Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) đã chính thức áp đặt thêm các lệnh trừng phạt mạnh mẽ mới đối với Nga bất chấp lệnh ngừng bắn đã làm dịu đáng kể tình hình miền Đông Ukraine.

Reuters cho hay, các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ bao gồm việc nhằm vào ngân hàng lớn nhất nước Nga Sberbank.

Theo đó, Bộ Tài chính Mỹ đã bổ sung ngân hàng Sberbank vào danh sách cấm người Mỹ mua cổ phần, đồng thời siết chặt giới hạn tài chính đối với 5 ngân hàng khác của Nga như Ngân hàng Moscow, Gazprombank OAO, Ngân hàng Nông nghiệp Nga, Ngân hàng VEB và Ngân hàng VTB.

Nga tuyên bố sẽ đáp trả lại các biện pháp trừng phạt của Mỹ và EU.

Mỹ cũng cấm các công ty Mỹ bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ cho 5 công ty năng lượng lớn của Nga để tiến hành các dự án khai thác dầu khí tại các vùng nước sâu ngoài khơi Bắc Cực và các dự án đá phiến sét. Những công ty nằm trong lệnh cấm bao gồm Gazprom, Gazprom Neft, Lukoil, Surgutneftegas và Rosneft.

Trong khi đó, 5 công ty công nghệ quốc phòng thuộc sở hữu nhà nước của Nga đã bị liệt vào danh sách phong tỏa tài sản.

Bên cạnh đó, lệnh trừng phạt mới cũng cấm người Mỹ hoặc cá nhân trên lãnh thổ Mỹ thực hiện các giao dịch với Rostec, tập đoàn hàng đầu trong lĩnh vực quốc phòng và thiết bị quân sự của Nga.

Tuy vậy, Mỹ nhấn mạnh sẽ dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt nếu Nga rút hết quân khỏi Ukraine và ngừng cung cấp vũ khí cho quân ly khai mặc dù Nga luôn phủ nhận cáo buộc này.

Tổng thống Nga Vladimir Putin gọi các biện pháp trừng phạt mới là "kì lạ" vì Moscow đang tìm cách hỗ trợ cho các tiến trình hòa bình ở miền đông Ukraine. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Nga cảnh báo sẽ nhanh chóng đáp trả lại những hành động “thù địch” trên.

Các biện pháp trừng phạt năng lượng trên của Mỹ tương tự như của EU không nhằm kiềm chế hoạt động sản xuất dầu hiện nay của Nga mà nhằm vào mục tiêu trong tương lai, Nga sẽ không thể tiếp cận được chuyên môn của các công ty Mỹ như Exxon Mobil Corp và BP Plc.

Các công ty lớn của Mỹ cho biết đang xem xét các lệnh trừng phạt và sẽ tuân thủ luật pháp Mỹ.

Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ Reuters của Anh, một trong những hãng tin lớn nhất thế giới.

Phạm Khánh (lược dịch)

Nguồn: infonet.vn

31 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.