Chuyên mục
Hàng không Malaysia và số 7 định mệnh?
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Hàng không Malaysia và số 7 định mệnh?

Thứ sáu 18/07/2014 11:25 GMT + 7
Thông tin máy bay của hãng hàng không Malaysia Airlines rơi ở địa phận Ukraine trên đường bay từ Amsterdam đến Kuala Lumpur ngày 17/7 khiến toàn bộ 298 hành khách trên máy bay thiệt mạng đã khiến cả thế giới chấn động.

Sau MH 370 mất tích một cách đầy bí ẩn, đây là vụ tai nạn lần thứ 2 trong năm của hãng hàng không này. Điều đặc biệt, vụ tai nạn máy bay lần này cũng như MH 370 trước đây được nhiều người cho rằng có sự liên quan kì lạ với con số 7.

Năm “đại hoạ” của hàng không Malaysia

Năm “đại hoạ” của hàng không Malaysia
Vụ tai nạn máy bay này đánh dấu lần thứ hai trong năm nay Malaysia Airlines  đối mặt với một sự cố liên quan đến máy bay rơi. Máy bay rơi xuống mặt đất như một quả cầu lửa, để lại vệt khói đen phía sau trên bầu trời. Cảnh tượng thật đáng kinh ngạc bởi không ai còn sống sót, những thi thể bị cháy đen.

MH 17 chỉ còn là đống hoang tàn cùng rất nhiều thi thể hành khách thiệt mạng.

Ngày 7/3 vừa qua, MH370 mất tích mang theo 239 hành khách. Cuộc tìm kiếm không có dấu vết bất chấp những nỗ lực tìm kiếm rộng rãi. Những nỗi đau chưa nguôi thì giờ đây, MH 17 tiếp tục là sự cố kinh hoàng cho hãng hàng không này. Một cuộc điều tra lớn sẽ được tiến hành, trong những ngày tới việc tìm kiếm và kiểm tra ghi dữ liệu máy bay sẽ là chìa khoá.

Số 7 định mệnh?

Sau tai nạn của MH 17, nhiều người cho rằng hàng không Malaysia đang gặp hạn với con số 7 trong năm nay bởi chiếc máy bay vừa rơi của Malaysia Airlines có những trùng hợp lạ kì với con số này:
- Đi vào hoạt động ngày 17/7 năm 1997.

- Số hiệu MH17

- Loại Boeing 777

- Bị bắn rơi ngày 17/7 năm 2014

- Thời điểm bị bắn rơi: 17 giờ 17 phút giờ Ukraine.

- Thời gian hoạt động: 17 năm.

Thêm một yếu tố, máy bay MH 370 cũng  mất tích bí ẩn vào ngày 7/3 vừa qua.

Nguyên nhân máy bay phát nổ?

Mỹ đã kết luận rằng máy bay bị tên lửa bắn hạ nhưng vẫn chưa xác định được ai sẽ chịu trách nhiệm về việc này, một quan chức cấp cao Mỹ nói với CNN.

Máy bay Boeing 777 rơi xuống gần thị trấn Torez ở Đông Ukraine ở độ cao khoảng 10.000 mét khi gặp tên lửa. Mỹ đang phân tích quỹ đạo tên lửa xem cuộc tấn công đến từ đâu.

Những cột khói bốc cao trên cánh đồng Đông Ukraine.

Chính quyền Obama tin rằng Ukraine không có khả năng bắn rơi máy bay. Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko mô tả vụ tai nạn là một “hành động khủng bố”: “Chúng tôi không loại trừ rằng chiếc máy bay bị bắn rơi và xác nhận rằng lực lượng vũ trang Ukraine đã không bắn vào bất cứ mục tiêu trên bầu trời”.

Nguyên nhân máy bay phát nổ đang được điều tra.

Trong khi ấy, các quan chức Ukraina cho phe ly khai thân Nga đứng sau vụ này trong khi Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Ukraine đang đổ lỗi cho phe ly khai. “Chính phủ của lãnh thổ xảy ra vụ này phải chiụ trách nhiệm trước thảm kịch này”, Tổng thống Putin nói.

Phía Malaysia cho biết, máy bay không thực hiện cuộc gọi cứu nạn nào trước đó. Thủ tướng Malaysia Razak Najib cũng cho biết: “Chiếc máy bay thực sự đã bị bắn hạ, chúng tôi nhấn mạnh rằng nhất định thủ phạm phải được đưa ra công lý”.

Một mảnh vỡ của máy bay.
Ai ở trên máy bay?
Malaysia cho biết có 15 thành viên phi hành đoàn trên chuyến bay cùng 283 hành khách trong đó có 154 người Hà Lan, 27 người Úc, 28 người Malaysia, 12 người Indonesia, 9 người Anh, 4 người Đức, 4 người Bỉ, 3 người đến từ Philippines và một người Canada. Bốn hành khách khác đang được cố gắng xác định quốc tịch. 
Ai ở trên máy bay?

Malaysia cho biết có 15 thành viên phi hành đoàn trên chuyến bay cùng 283 hành khách trong đó có 154 người Hà Lan, 27 người Úc, 28 người Malaysia, 12 người Indonesia, 9 người Anh, 4 người Đức, 4 người Bỉ, 3 người đến từ Philippines và một người Canada. Bốn hành khách khác đang được cố gắng xác định quốc tịch. 
Ai ở trên máy bay?
Malaysia cho biết có 15 thành viên phi hành đoàn trên chuyến bay cùng 283 hành khách trong đó có 154 người Hà Lan, 27 người Úc, 28 người Malaysia, 12 người Indonesia, 9 người Anh, 4 người Đức, 4 người Bỉ, 3 người đến từ Philippines và một người Canada. Bốn hành khách khác đang được cố gắng xác định quốc tịch. 

Ai ở trên máy bay?

Malaysia cho biết có 15 thành viên phi hành đoàn trên chuyến bay cùng 283 hành khách trong đó có 154 người Hà Lan, 27 người Úc, 28 người Malaysia, 12 người Indonesia, 9 người Anh, 4 người Đức, 4 người Bỉ, 3 người đến từ Philippines và một người Canada. Bốn hành khách khác đang được cố gắng xác định quốc tịch.

Trước khi lên chuyến bay định mệnh MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines, một hành khách người Hà Lan có tên Cor Pan đã chụp hình chiếc máy bay Boeing 777-200 rồi đăng lên Facebook với nội dung khiến nhiều người rợn tóc gáy: “Nếu máy bay biến mất thì trông nó sẽ giống như thế này đây”.



Bức ảnh này của anh sau đó đã nhanh chóng được chia sẻ trên cộng đồng mạng sau vụ máy bay rơi. Lời nói đùa của anh không ngờ đã trở thành tiên tri cho vụ tai nạn kinh hoàng. Được biết, hành khách này đã đáp máy bay từ Amsterdam để lên đường tới Kuala Lumpur cùng bạn gái.

Thuỷ Nguyên


Nguồn: thegioivanhoa.com.vn
26 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.