Chuyên mục
Chiến tranh thương mại với Trung Quốc: Mỹ nổ phát súng đầu
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Chiến tranh thương mại với Trung Quốc: Mỹ nổ phát súng đầu

Thứ bảy 19/08/2017 07:25 GMT + 7
Washington vừa khởi động cuộc điều tra về việc Trung Quốc vi phạm bản quyền sở hữu trí tuệ Mỹ, động thái được cảnh báo có thể làm bùng nổ cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung.

Mỹ vừa khởi động cuộc điều tra về việc Trung Quốc vi phạm bản quyền sở hữu trí tuệ Mỹ, căn cứ theo Khoản 301, Đạo luật Thương mại 1974 của nước này.

"Ngày 14/8, Tổng thống Trump đã chỉ đạo tôi tìm hiểu luật pháp, chính sách và các hoạt động của Trung Quốc có thể vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và sự phát triển công nghệ của Mỹ", Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer cho biết trong một thông cáo.

"Sau khi trao đổi ý kiến với các bên liên quan và các cơ quan chính phủ khác, tôi xác định rằng những vấn đề quan trọng này cần được điều tra kỹ lưỡng", Business Insider dẫn lời ông Lighthizer cho hay.

Lighthizer xác nhận đã thông báo với Tổng thống Trump rằng ông "đang bắt đầu tiến hành một cuộc điều tra căn cứ vào Khoản 301, Đạo luật Thương mại 1974".

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hội nghị thượng đỉnh G20 ở Hamburg, Đức ngày 8/7. Ảnh: AP.

Ba quan chức được ông Trump bổ nhiệm đứng đầu cuộc điều tra là Đại diện thương mại Robert Lighthizer, Bộ trưởng Ngân khố Steven Mnuchin, Hạ nghị sĩ Cộng hòa Darrell Issa. Cuộc điều tra có thể sẽ kéo dài trong khoảng 1 năm.

Nhà Trắng cho biết tùy vào kết quả điều tra, Mỹ có thể sẽ đơn phương áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại hoặc kiện Trung Quốc ra Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO). Các chuyên gia lo ngại điều này sẽ dẫn tới chiến tranh thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Phản ứng về động thái trên của Mỹ, Bộ Thương mại Trung Quốc khẳng định sẽ có các biện pháp bảo vệ lợi ích nếu Mỹ làm tổn hại quan hệ thương mại hai nước.

Trung Quốc xem việc sử dụng Khoản 301 là hành động gây hấn vì nó cho phép tổng thống Mỹ hành động chống lại nền kinh tế Trung Quốc mà không tham khảo ý kiến của WTO.

"Khoản 301 bị các quốc gia khác chỉ trích về tính chất đơn phương của nó", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng nói. "Mỹ đã cam kết với cộng đồng quốc tế sẽ áp dụng điều luật này theo cách phù hợp với quy định của WTO. Mỹ nên giữ cam kết của mình và không hủy hoại các nguyên tắc đa phương".

Trung Quốc cũng nhấn mạnh nước này vẫn đang củng cố chính sách quản trị và các biện pháp bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ.

Đây được coi là động thái đầu tiên về thương mại của chính quyền Tổng thống Donald Trump với Trung Quốc, diễn ra trong bối cảnh ông Trump đang muốn Bắc Kinh tăng sức ép lên Triều Tiên để nước này từ bỏ chương trình hạt nhân.

Theo giới chuyên gia, Trung Quốc hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Mỹ, nếu xảy ra chiến tranh thương mại thì sẽ không bên nào được lợi.

Ngụy An
Nguồn: news.zing.vn
26 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.