Chuyên mục
Alibaba - “Khách sộp” mới của Phố Wall
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Alibaba - “Khách sộp” mới của Phố Wall

Thứ sáu 21/11/2014 14:22 GMT + 7
Không sai khi nói Alibaba là mỏ vàng mới được khai quật của Phố Wall, rót hàng triệu USD doanh thu vào túi các ngân hàng Mỹ, Nhật báo phố Wall nhận xét.

Trong năm nay, ông lớn thương mại điện tử của Trung Quốc đã nổi lên như một "thượng đế" hào phóng của các ngân hàng hoạt động trong thị trường vốn. Ảnh: Forbes

Trong năm nay, ông lớn thương mại điện tử của Trung Quốc đã nổi lên như một "thượng đế" hào phóng của các ngân hàng hoạt động trong thị trường vốn.

Sau đợi IPO huy động 25 tỷ USD trong tháng Chín, mức kỷ lục trong lịch sử, Alibaba vừa tiếp tục bán ra 8 tỷ USD trái phiếu, tiếp tục là một trong những thương vụ phát hành trái phiếu doanh nghiệp quy mô nhất năm 2014.

Mặc dù phí phát hành chưa được công bố, theo dự đoán, các nhà băng bảo lãnh sẽ thu về hàng triệu USD tiền công đi tìm các nhà đầu tư. Trong đó có thể kể tên nhiều ngân hàng lớn như Morgan Stanley, Citigroup, Deutsche Bank, J.P. Morgan Chase và 7 ngân hàng khác.

Trước đó, khi chuỗi cửa hàng dược Walgreen hoàn thành đợt phát hành trái phiếu trị giá 8 tỷ USD, nhóm ngân hàng bảo lãnh cũng bỏ túi 40 triệu USD.


Tính từ đầu năm tới nay, các ngân hàng đã thu được hơn 35 tỷ USD tiền phí từ các đợt niêm yếu và bán cổ phiếu, theo số liệu của Dealogic. Khoản phí này cao hơn 3 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, Alibaba là khách "sộp" nhất, chi tới 291 triệu USD để lên sàn niêm yết trong tháng Chín.

Mức phí này đưa Alibaba vượt lên nhiều tập đoàn hùng mạnh khách như công ty năng lượng Encana của Canada, công ty viễn thông Numericable của Pháp, công ty bất động sản Mitsui Fudosan của Nhật để trở thành khách hàng chi mạnh nhất trong các đợt phát hành năm 2014.

Trong một quyết định bất thường, Alibaba tuyên bố sẽ không có ngân hàng nào đóng vai trò chủ chốt trong đợt IPO. 5 nhà băng trong nhóm này được liệt kê theo thứ tự bảng chữ cái, lần lượt là Credit Suisse, Deutsche Bank,Goldman Sachs, J.P. Morgan và Morgan Stanley.

Điều này sẽ phản ánh mức phí ngang bằng các ngân hàng sẽ nhận được, nhiều nguồn thạo tin tiết lộ.

Mức 291 triệu USD phí IPO chiếm tỷ lệ 1,2% so với khoản huy động, cao hơn một chút so với tỷ lệ 1,1% từ đợt IPO 16 tỷ USD của Facebook trong năm 2012.

Tỷ lệ này vẫn thấp hơn nhiều so với mức trung bình 6 - 7% trong hầu hết các đợt lên sàn niêm yết khác tại Mỹ.

Trong một quyết định bất thường, Alibaba tuyên bố sẽ không có ngân hàng nào đóng vai trò chủ chốt trong đợt IPO. 

Giới đầu tư cho biết lực cầu mua nợ tại các công ty Trung Quốc đang bùng nổ. Lý do bởi các khoản đầu tư vào những công ty này thường mang về lãi, giữa bối cảnh kinh tế quốc tế tăng trưởng chênh lệnh, các chính sách kích thích tại nhiều quốc gia đẩy lãi suất xuống thấp.

Trong đợt chào bán trái phiếu, Alibaba nhận được đơn đặt hàng cho vay tổng cộng 55 tỷ USD, nguồn thạo tin cho hay. Thống kê này đưa Alibaba vào chung nhóm với nhiều gã khổng lồ công nghệ khác như Apple, Oracle và Cisco trên thị trường trái phiếu quy mô hàng tỷ USD năm 2014.

Ông Kent White, Giám đốc nghiên cứu đầu tư tại công ty quản lý tài sản Thrivent Asset Management cho biết quỹ đầu tư mở của công ty đã mua trái phiếu của Alibaba. Trước đó, Thrivent đã xem xét số liệu lợi nhuận dồi dào và vị trí thống lĩnh trên thị trường của Alibaba.

"Các chuyên gia phân tích trong công ty tôi đánh giá trái phiếu Alibaba cao hơn eBay và Amazon", ông White nói.

Lề Phương

Jack Ma: “Alibaba không muốn cạnh tranh với eBay và Amazon”

"Khi chúng tôi đến Mỹ, chúng tôi sẽ tìm kiếm các cơ hội, nhưng tôi nhận ra Alibaba không muốn cạnh tranh với eBay và Amazon", Jack Ma thừa nhận.


"Chúng tôi tôn trọng triết lý phương Tây, nhưng cùng lúc kế thừa quan niệm của Trung Quốc", Chủ tịch Alibaba cho hay. Ảnh: Bloomberg

Trong Hội thảo Internet thế giới vừa được tổ chức tại Trung Quốc, Chủ tịch Jack Ma của Alibaba đã dành khá nhiều thời gian để trả lời một câu hỏi: Công ty ông sẽ cạnh tranh thế nào với các gã khổng lồ thương mại điện tử như Amazon và eBay tại Mỹ?

Câu hỏi khá trực diện, nhưng câu trả lời thì không. Ông mào đầu bằng việc so sánh triết lý giữa Thiên Chúa giáo, Khổng giáo và Đạo giáo, giải thích sự khác biệt đó khiến phong cách quản lý giữa Trung Quốc và phương Tây lệch nhau ra sao.

"Tôi nghĩ chiến lược và triết lý quản trị tại phương Tây dựa trên Thiên Chúa giáo. Họ luôn tìm kiếm một đối thủ, đây là điều họ cho là quan trọng", ông nói.

Sau đó, Jack Ma kể ngược về thời kỳ đầu của Alibaba, ông thường xuyên gặp các nhà đầu tư phương Tây đặt câu hỏi: "Đối thủ của các anh là gì?". Jack Ma không trả  lời được.

"Tại Trung Quốc, chúng tôi thường nói về sự hòa hợp giữa con người và tự nhiên. Khổng giáo, Đạo giáo thường nhấn mạnh mối tương quan và cân bằng giữa người với thiên nhiên, giữa người với người. Chúng tôi tôn trọng triết lý phương Tây, nhưng cùng lúc kế thừa quan niệm của Trung Quốc", Chủ tịch Alibaba cho hay.

Sau khi tóm tắt gần 3.000 năm lịch sử tín ngưỡng tại phương Đông và Tây, Jack đi vào trả lời câu hỏi.

"Khi chúng tôi đến Mỹ, chúng tôi sẽ tìm kiếm các cơ hội, nhưng tôi nhận ra Alibaba không muốn cạnh tranh với eBay và Amazon", ông thừa nhận.  

Trong một thế giới 7 tỷ người, 500 triệu trong số đó thường mua hàng trực tuyến, có rất nhiều cơ hội tại mọi ngóc ngách trên thế giới, trong đó có cả cơ hội được làm việc cùng nhau, Jack Ma đánh giá.  

Tuy nhiên, dù ở đâu thì thương trường vẫn là chiến trường. "Tôi khẳng định mô hình của chúng tôi là lý tưởng. Amazon cũng khẳng định mô hình của họ là lý tưởng. Hãy xem ai còn trụ lại 20 năm sau", Jack Ma khép lại câu trả lời.

Thảo Mai


Nguồn: bizlive.vn
31 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.