Chuyên mục
Sức mạnh quân sự Việt Nam xếp thứ 2 Đông Nam Á
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Sức mạnh quân sự Việt Nam xếp thứ 2 Đông Nam Á

Thứ hai 15/12/2014 06:21 GMT + 7
Trong bảng xếp hạng 106 sức mạnh quân sự của Global Fire Power, chỉ có 8 nước Đông Nam Á được đánh giá, trong đó, Việt Nam xếp sau Indonesia và đứng trước Thái Lan.

Theo số liệu của tạp chí Global Fire Power về các sức mạnh quân sự năm 2014, Indonesia xếp thứ 19, Việt Nam thứ 23, Thái Lan thứ 24, Philippines thứ 37, Malaysia thứ 38, Singapore thứ 44, Campuchia thứ 84 và Lào thứ 102. Không thấy Myanmar và Brunei trong bảng xếp hạng này.

Trong 8 quốc gia Đông Nam Á được tạp chí nói trên đánh giá xếp hạng thì Indonesia, Việt Nam và Thái Lan lọt vào trong top 35 sức mạnh quân sự hàng đầu thế giới. Như vậy, cũng có thể nói Indonesia, Việt Nam, và Thái Lan là 3 sức mạnh quân sự hàng đầu ở Đông Nam Á.

Theo các số liệu được trích dẫn, Indonesia có lực lượng hải quân đông đảo hơn Việt Nam với 6 khu trục nhỏ, 26 tàu hộ tống, 84 tàu tuần tra và 12 chiến hạm khác trong khi Việt Nam chỉ có 7 khu trục nhỏ, 9 tàu hộ tống, 21 tàu tuần tra và 8 chiến hạm khác. Ở đây không so sánh tàu ngầm vì số lượng này hiện đang thay đổi mà Global Fire chưa cập nhật.

Indonesia tuy xếp hàng đầu nhưng lực lượng lục quân thua xa Việt Nam về số lượng các phương tiện chiến đấu như tăng, thiết giáp và pháo. Trong ảnh là các xe tăng của Lữ đoàn 201 Việt Nam.

Ngoài ra còn 2 điểm khác Indonesia trội hơn Việt Nam đó là nguồn nhân lực và ngân sách quốc phòng. Indonesia có hơn 250 triệu dân và mỗi năm có hơn 4 triệu người đến độ tuổi nhập ngũ. Ngân sách quốc phòng của Indonesia vào khoảng hơn 6 tỷ USD một năm còn ngân sách của Việt Nam khoảng 3 tỷ USD.

Tuy nhiên Indonesia lại kém Việt Nam về các vũ khí chính của lục quân và không quân. Tổng số máy bay của Indonesia có 381 trong khi Việt Nam là 413. Indonesia chỉ có 374 xe tăng và 1172 xe bọc thép so với 3200 xe tăng và 2100 xe bọc thép của Việt Nam. Các loại pháo tự hành và pháo phản lực, Indonesia không so sánh được vì chỉ có 91 pháo tự hành, 84 pháo phản lực trong khi Việt Nam có 520 pháo tự hành và 1300 pháo phản lực.

Việc có ít lực lượng pháo và xe tăng xe bọc thép có lẽ do đặc điểm Indonesia là một quốc gia của những hòn đảo cho nên họ chú trọng hơn vào lực lượng hải quân.

So sánh giữa Thái Lan với Việt Nam thì số lượng tàu và máy bay của Thái Lan nhiều hơn còn lực lượng xe tăng, pháo binh thì họ cũng như Indonesia, ít hơn Việt Nam.

Một trực thăng của quân đội Thái Lan. Ảnh minh họa.

Thái Lan có tổng số 81 tàu hải quân nhiều hơn Việt Nam gần 20 tàu. Họ lại có 1 tàu sân bay, mặc dù hiện nay đang neo đậu lâu dài không hoạt động nhưng nó vẫn còn hạn sử dụng.

Về không quân, Thái Lan có số máy bay cánh cố định và trực thăng nhiều hơn Việt Nam. Trực thăng họ có 237 và máy bay chiến đấu có 543. Các số liệu tương tự của Việt Nam là 141 và 413.

Một yếu tố khác Thái Lan hơn Việt Nam là ngân sách quốc phòng (5,39 tỷ USD so với 3,36 tỷ USD).

Tàu sân bay của Thái Lan.

Tuy nhiên, Thái Lan vẫn xếp sau Việt Nam vì ngoài sự thua sút về số lượng vũ khí lục quân, họ cũng kém hơn về nguồn nhân lực quân sự, số dân hàng năm đến tuổi nhập ngũ, lực lượng quân thường trực và nguồn dự bị động viên.

So về quân thường trực, Thái Lan kém Việt Nam khoảng 100.000 người (306.000 so với 412.000) nhưng nguồn dự bị động viên của Việt Nam hơn Thái Lan gấp 20 lần. Người Thái chỉ có 245.000 người trong lực lượng dự trữ quân sự tích cực trong khi Việt Nam có tới 5 triệu quân dự bị.

Tàu ngầm Kilo thứ 3 đang trên đường về Việt Nam, sang năm tới Hải quân Việt Nam sẽ có 3 tàu ngầm trong biên chế.

Các số liệu được chúng tôi trích dẫn ở trên đã được Global Fire Power công bố từ tháng 4 năm nay cho nên không phản ánh chính xác hiện tại mà chỉ là một nguồn tham khảo. Đến nay, sau 8 tháng, các nước đã có những thay đổi nhất định về các loại vũ khí, chẳng hạn khi công bố số liệu, Việt Nam mới được ghi 1 tàu ngầm nhưng hiện giờ chúng ta đã có 2 tàu đang hoạt động và tàu thứ 3 đang trên đường về nước. Tương tự như vậy, từ tháng 4 đến nay, lực lượng hải quân của ta cũng được tăng cường đáng kể với một loạt tàu pháo, tàu tuần tra, tàu tên lửa được đưa vào hoạt động hoặc hạ thủy.

Cũng phải nói thêm là trong năm 2013, Việt Nam đứng thứ 25 trong bảng xếp hạng sức mạnh quân sự toàn cầu nhưng năm 2014 đã lên 2 bậc. Với những sự tăng cường các phương tiện như chúng ta đã biết thời gian qua, nhiều khả năng sang năm 2015, Việt Nam sẽ thăng hạng.

Trần Vũ
Nguồn: Người đưa tin
31 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.