Chuyên mục
Rời xa Nga, Hải quân Ukraine gần như trở về con số
QC TU 1
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Rời xa Nga, Hải quân Ukraine gần như trở về con số "không"

Thứ hai 26/11/2018 14:32 GMT + 7
Tính tới năm 2007, Hải quân Nga có tổng cộng 27 tàu chiến các loại. Tuy nhiên sau khi Crime trả về Nga, toàn bộ tàu cỡ lớn của Ukraine đã bị Nga thu giữ và chỉ còn duy nhất một khinh hạm.

Khinh hạm duy nhất Hải quân Ukraine có thể giữ lại sau cuộc khủng hoảng chính trị ở quốc gia này đó là Hetman Sahaydachniy (U130) thuộc lớp Krivak. Toàn bộ số khinh hạm còn lại, đều bị Nga sát nhập vào Hạm đội Biển Đen sau năm 2014. Khinh hạm Hetman Sahaydachniy của Ukraine được đóng theo lớp Krivak III, có độ giãn nước 3510 tấn và năm nay đã 25 tuổi.
(Nguồn ảnh: Navalsorce)

Hạm đội tàu chiến Ukraine thậm chí chỉ còn duy nhất một tàu đổ bộ cỡ lớn là chiếc U-401 Yuri Olefirenko được đóng theo lớp Polnocny-C. Hải quân Ukraine đã sử dụng tàu đổ bộ giãn nước 1192 tấn này từ năm 1971 tới nay. (Nguồn ảnh: Navalsorce)

Tàu tên lửa duy nhất của Hải quân Ukraine là tàu U153 Pryluky có độ giãn nước chỉ 257 tấn. Đây là tàu tên lửa được đóng theo lớp Matka của Liên Xô và cũng đã được gia nhập biên chế từ năm 1980. (Nguồn ảnh: Navalsorce)

Ngoài ba tàu chính kể trên, hạm đội tàu chiến Ukraine chỉ còn có 12 tàu cỡ nhỏ khác bao gồm một tàu đổ bộ U763 Svatove được đóng theo lớp Ondatra có độ giãn nước 107 tấn phục vụ từ năm 1979. (Nguồn ảnh: Navalsorce)

Có số lượng đông nhất trong Hải quân Ukraine là các tàu pháo Gurza-M. Tổng cộng Ukraine có 6 tàu loại này được nước này đóng mới từ năm 2012. Tuy nhiên sau sự kiện trên Biển Đen hôm 25/11 vừa qua, Hải quân Ukraine chỉ còn bốn tàu, khi Biên phòng Nga đã bắt hai tàu U175 "Berdyansk" và U176 "Nikopol" của lớp tàu pháo này. (Nguồn ảnh: Navalsorce)

Hải quân Ukraine còn có một tàu pháo khác thuộc lớp Zhuk mang tên U170 Skadovsk. Tuy nhiên tàu pháo này của Ukraine cũng chỉ có độ giãn nước 40 tấn và cũng đã phục vụ từ năm 1990 tới nay. (Nguồn ảnh: Navalsorce)

Có số lượng đông thứ hai trong biên chế hải quân Ukraine là các tàu tuần tra được đóng theo lớp Yaroslavets với số lượng 4 tàu. Tuy nhiên các tàu này cũng chỉ có gian nước 37 tấn và được ra đời từ đầu thập niên 70 của thế kỷ trước. (Nguồn ảnh: Navalsorce)

Tàu chống thiết bị bay do thám U241 Hola Prystan được đóng theo lớp Tanya của Hải quân Ukraine có độ giãn nước 57 tấn và được gia nhập biên chế lực lượng này từ năm 1986.
(Nguồn ảnh: Navalsorce)

Cuối cùng là tàu quét thủy lôi U360 Henichesk có độ giãn nước 96,5 tấn. Tàu được đóng theo lướp Yevgenya và cũng đã gia nhập Hải quân Ukraine từ năm 1985. (Nguồn ảnh: Navalsorce)

Đội tàu hỗ trợ của Hải quân Ukraine lớn nhất là tàu tìm kiếm cứu hộ kiêm tàu chỉ huy U500 Donbas. Tàu được đóng theo lớp Amur bởi Ba Lan, có độ giãn nước 5520 tấn.
(Nguồn ảnh: Navalsorce)

Tiếp theo là tàu khử từ (Degaussing Ship) U811 Balta có độ giãn nước 2096 tấn được đóng theo lớp Beraza do Ba Lan thiết kế. Tàu khử từ này cũng đã có mặt trong biên chế của Hải quân Ba Lan từ năm 1987. (Nguồn ảnh: Navalsorce)

Cuối cùng là tàu trinh sát, thám thính cỡ nhỏ lớp Muna có tên U512 Pereyaslav. Tàu được đóng từ năm 1987 và có độ giãn nước 912 tấn. Như vậy, có thể thấy đội tàu của Ukraine dù chỉ hoạt động ở biển Đen cũng đã hơi... quá sức và hoàn toàn không là mối lo ngại của Nga ít nhất là trong khoảng vài chục năm tới. (Nguồn ảnh: Navalsorce)

Tuấn Anh
Nguồn: kienthuc.net.vn
31 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.