Chuyên mục
Nga bán Su-35, S-400 cho Trung Quốc liệu có phải quyết định khôn ngoan?
BÌNH LUẬN
bài đánh giá sắc sảo.

Nga bán Su-35, S-400 cho Trung Quốc liệu có phải quyết định khôn ngoan?

Thứ năm 03/04/2014 05:15 GMT + 7
Nga chấp thuận bán cho Trung Quốc các loại vũ khí tối tân nhất như Su-35, S-400 đồng nghĩa gửi trứng cho ác.

Trung Quốc có thể trở thành khách hàng đầu tiên của hệ thống tên lửa phòng không tối tân nhất của Nga S-400. Tờ Kommersant dẫn một nguồn tin ẩn danh trong Điện Kremlin cho biết, thỏa thuận nguyên tắc về vấn đề này đã đạt được ở cấp cao nhất. Điều thú vị nhất là Nga khó lòng được lợi về kinh tế từ những thương vụ đó vì đó không phải là chuyện bán số lượng lớn mà chỉ là số lượng rất nhỏ. Điều đó khiến người ta nghĩ rằng, nước Nga đã đồng ý để người Trung Quốc sao chép các loại vũ khí tiên tiến của mình.

Buôn bán vũ khí là loại hình kinh doanh béo bở đối với các cường quốc, trị giá các thương vụ này có thể lên tới hàng tỷ đô la. Nhưng thường thì các nước không chỉ nghĩ đến chuyện lợi nhuận mà còn phải xem xét vấn đề an ninh quốc gia. Bởi vậy, người ta một mặt cố bán thật nhiều vũ khí, còn mặt khác là bán những thứ mà bản thân họ không cần. Chẳng hạn, thương vụ bán cho Ai Cập một lô lớn máy bay tiêm kích khá lạc hậu MiG-29 là phù hợp với cách hành xử chung trên thị trường vũ khí thế giới. Còn trong trường hợp với Trung Quốc thì tất cả có vẻ hoàn toàn ngược lại.

 

Số lượng S-400 trong trang bị của bản thân quân đội Nga chẳng lấy gì là nhiều, không phận nước Nga đang được bảo vệ chủ yếu bằng các hệ thống thế hệ trước là S-300. Ấy vậy mà Nga đang sẵn sàng bán vũ khí hiện đại nhất cho Trung Quốc, hơn nữa lại là với số lượng quá ít ỏi. Hiện thời, người ta nói đến 2-4 bệ phóng (ở đây có thể có nhầm lẫn vì các nguồn tin khác nói 2-4 tiểu đoàn). Nghĩa là Nga sẽ không thu được những khoản tiền lợi nhuận lớn.

Thông tin này phù hợp với tuyên bố mới đây của Tổng giám đốc Công ty Sukhoi, ông Mikhail Pogosyan rằng, Nga cuối cùng đã đồng ý bán cho Trung Quốc một lô nhỏ máy bay tiêm kích Su-35 mà Nga hiện mới chỉ sản xuất được 22 chiếc. Tất cả những năm trước, Nga đã kỳ kèo với Trung Quốc để đòi họ ký một đơn hàng lớn. Người Trung Quốc trả lời một cách lảng tránh là họ chỉ cần rất ít để bảo đảm an ninh cho đất nước rộng lớn của họ.

 

Các chuyên gia thừa biết là Trung Quốc đang sao chép gần như bất kỳ vũ khí trang bị hiện đại nào rơi vào tay họ. Gần như tất cả các mẫu máy bay, xe tăng, xe thiết giáp, bệ phòng tên lửa đang được sản xuất ở Trung Quốc đều là các bản làm nhái chính xác các mẫu của nước ngoài. Cần phải nói rằng, không chỉ Nga mà cả nhiều nước châu Âu bị tổn hại vì chuyện này, nhưng cơ bản bị sao chép vẫn là các vũ khí trang bị của Nga. Và kinh nghiệm đã cho thấy rằng, sau đó Nga thực tế không thể chứng minh bản quyền sở hữu trí tuệ của mình. Người Trung Quốc vẫn lải nhải: “Các vị hãy nhìn đi, chúng tôi đã thêm nhiều cải tiến, đây thuần túy là sáng chế của chúng tôi”. Nhưng ngay cả khi Trung Quốc thừa nhận bản quyền sở hữu trí tuệ của Nga đối với một mẫu vũ khí nào đó, thì bằng việc đó Nga cũng sẽ không thể lấy lại cho mình ưu thế kỹ thuật.

Tổng biên tập tạp chí Arsenal, ông Viktor Murakhovsky nói: “Nguy cơ bị sao chép đã luôn hiện hữu trong hợp tác kỹ thuật quân sự với Trung Quốc. Khi chúng ta cung cấp cho họ mấy tiểu đoàn S-300 thì sau một thời gian, ở Trung Quốc đã xuất hiện hệ thống của họ mà như người ta nói là có “mặt giống hệt” hệ thống của chúng ta. Còn liên quan đến lợi ích tài chính thì việc cung cấp mấy bệ phóng chẳng có ý nghĩa gì đối với chúng ta. Đây chắc là một cử chỉ chính trị. Rằng chúng ta tiếp tục hợp tác với Trung Quốc trong việc cung cấp kỹ thuật quân sự và rằng sự hợp tác này đã lên tới một cấp độ cao và chúng ta không còn lo chuyện sao chép trực tiếp”.

 

"Hệ thống S-400 đang được đưa vào trang bị cho quân đội Nga với tốc độ khoảng 2 trung đoàn, tức là 8 tiểu đoàn một năm. Sau năm 2016, chúng ta sẽ đưa hệ thống S-500 vào trang bị. Đây là hệ thống phòng không thế hệ mới nhất. Bởi vậy, không có gì đáng sợ trong việc Trung Quốc sẽ sao chép các công nghệ trước đó. Đến lúc đó, chúng ta sẽ tiến về phía trước mấy năm." ông Viktor cho biết.

"Mặc dù việc chế tạo vẫn chưa hoàn thiện, nhưng các công việc nghiên cứu đang diễn ra theo kế hoạch, đúng theo chương trình nhà nước. Mặc dù có sự chậm trễ về tiến độ về tên lửa tầm xa cho S-400, cả về linh kiện điện tử và về một số thứ khác. Với S-500, hiện thời chúng ta đang đi đúng tiến độ mặc dù ở đây cũng có những khó khăn. Nhưng các nghiên cứu đang tiến triển, chúng ta sẽ hoàn thành chương trình. Và đó không chỉ ở trong lĩnh vực phòng không. Vừa mời đây, chúng ta đã nhận vào trang bị hệ thống rocket phóng loạt Tornado-G, nó cũng chưa có tên lửa. Ở đây chẳng có gì quá nghiêm trọng cả."

 

Ông Viktor cũng cho biết đây là quyết định chính trị. Mặc dù nếu nói về vũ khí trang bị không quân, Nga sắp có máy bay thế hệ 5 Т-50. Về công nghệ, Nga vẫn sẽ ở phía trước. Do đó việc chuyển giao các công nghệ thế hệ trước không phải là nghiêm trọng.

Bên cạnh đó ông Viktor cũng trả lời một số câu hỏi trên tờ tạp chí:

Công nghiệp Trung Quốc hùng mạnh sẽ làm được những vũ khí trang bị lạc hậu một chút, nhưng ở số lượng lớn?

- Vấn đề đó đã luôn tồn tại và hiện không có giải pháp rõ ràng. Thời chiến tranh, người Đức nói rằng, với mỗi chiếc (xe tăng) Panzer (Con báo), người Nga có 10 chiếc Т-34. Và trình độ kỹ thuật cao hơn đã không cứu được nước Đức. Ở đây cũng là vấn đề như thế. Về nguyên tắc, bằng số lượng có thể vượt qua các vũ khí hoàn thiện hơn về mặt kỹ thuật.

Tất cả phụ thuộc vào chính trị. Nếu như chúng ta coi Trung Quốc là đối tác chiến lược thì cần thông qua một quyết định. Nếu chúng ta lo ngại họ thì cần ra một quyết định khác. Đó đã là câu hỏi đặt ra cho ban lãnh đạo chính trị và quân sự của nước Nga.

 

Thế thì đâu là nguyên nhân để chúng ta sẵn sàng bán vũ khí trang bị của chúng ta?

- Điều đó cần hỏi ban lãnh đạo nước Nga. Mặc dù cũng có sự vận động của “đạo quân thứ năm” thân Trung Quốc vốn rất hùng mạnh. Còn việc ở Nga có đội ngũ vận động cho quyền lợi của Trung Quốc từ lâu đã chẳng còn gì lạ. Và trước hết là trong các cơ quan sức mạnh và công nghiệp quốc phòng. Chúng ta phải hiểu rằng, mối đe dọa lớn nhất đối với chúng ta là xuất phát từ Trung Quốc.

Hiện nay, chúng ta cũng đang giúp Trung Quốc trở thành một nước mạnh. Việc chúng ta trao cho Trung Quốc những sản phẩm công nghệ quân sự của mình kể cả khi chẳng có lợi ích kinh tế lớn có thể nhìn nhận một cách tích cực. Bởi vì nếu không chúng ta sẽ không có các đồng minh trong cuộc xung đột có thể với khối NATO. Trung Quốc hoặc có thể là nước mạnh và độc lập hoặc có thể là thân phương Tây.

Nguồn: genk.vn
31 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.