Chuyên mục
Lộ bí mật bên trong tàu ngầm Type 039 của Trung Quốc
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Lộ bí mật bên trong tàu ngầm Type 039 của Trung Quốc

Thứ ba 15/08/2017 04:29 GMT + 7
Truyền thông Trung Quốc bất ngờ lộ bí mật nội thất bên trong tàu ngầm Type 039 – lớp tàu ngầm động cơ diesel-điện đông đảo nhất nước này.

Với số lượng lên tới 28 chiếc, Type 039 được coi là tàu ngầm động cơ diesel-điện đông đảo nhất của Hải quân Trung Quốc hiện nay. Nếu nói không ngoa, có thể xem Type 039 là "xương sống" lực lượng tàu ngầm tấn công động cơ diesel Hải quân Trung Quốc. Nguồn ảnh: defence talk

Được chế tạo và trang bị chiếc đầu tiên năm 1998, tàu ngầm Type 039 từng là bí mật quân sự của Hải quân Trung Quốc. Một phần bởi vì nó là chiếc tàu ngầm đầu tiên do Trung Quốc chế tạo sử dụng kiểu thân hình giọt nước (teardrop) và trang bị công nghệ hải quân nội địa tuyệt mật của Bắc Kinh. Tuy nhiên, gần đây truyền hình Trung Quốc bất ngờ được tiếp cận và đăng công khai những hình ảnh bên trong tàu ngầm Type 039. Thông thường thì người ta “giấu tiệt” nội thất tàu ngầm, hiếm khi để lộ. Nguồn ảnh: navy.81.cn

Trong ảnh có lẽ là khoang điều hành – chỉ huy của tàu ngầm tấn công Type 039 (NATO gọi là lớp Tống). Trang bị trông có vẻ rất hiện đại, có thể thấy nhiều cụm điều khiển lắp các màn hình LCD màu. Nguồn ảnh: Sina

Hệ thống kính tiềm vọng trong tàu ngầm Type 039. Nguồn ảnh: Sina

Mức độ hiện đại xem ra không kém các tàu ngầm tấn công Kilo của Nga. Nguồn ảnh: Sina

Type 039 do nhà máy đóng tàu Vũ Hán và Giang Nam thay nhau sản xuất. Nó có lượng giãn nước ước tính 2.250 tấn khi lặn, dài 74,9m, rộng 8,4m, mớn nước 5,3m. Thủy thủ đoàn tàu ngầm khoảng 60 người. Nguồn ảnh: Sina

Mặc dù chưa tham gia thực chiến bao giờ, nhưng mức độ hiện đại đi kèm với sự nguy hiểm của Type 039 đã được chính Hải quân Mỹ xác nhận. Ngày 26/10/2006, một tàu ngầm Type 039 bị tiêm kích F/A-18C phát hiện nằm trong phạm vi 5 hải lý (9km) gần tàu sân bay USS Kitty Hawk của Hải quân Mỹ đang hoạt động trên biển Hoa Đông. Việc vào gần tới như vậy mới bị phát hiện chứng tỏ “không thể giỡn” với tàu ngầm Type 039. Nguồn ảnh: Sina

Tất cả các máy móc trên tàu ngầm Type 039 dường như đều được sản xuất ở Trung Quốc với những dòng chữ chú thích bằng tiếng Trung. Nguồn ảnh: Sina

Theo một số nguồn tin, tàu ngầm Type 039 được trang bị hệ thống sonar làm theo mẫu Thomson-CSF TSM-2233 của Pháp. Loại sonar này có khả năng theo dõi 4-12 mục tiêu tùy theo chức năng sử dụng. Để tăng cường khả năng tìm kiếm thụ động, sonar tần số thấp được thiết kế theo mẫu TSM-2255 của Pháp gắn ở thân tàu, có phạm vị hoạt động tối đa vượt trên 30km, theo dõi đồng thời 4 mục tiêu. Nguồn ảnh: Sina

Type 039 cũng là tàu ngầm đầu tiên của Trung Quốc tích hợp khí tài trinh sát vô tuyến tàu ngầm SRW209 hoạt động ở tần số S-Ku. SRW209 vận hành hoàn toàn tự động, có thể hoạt động chỉ cần một thủy thủ duy nhất ngồi trên bàn điều khiển với màn hình màu CRT hoặc LCD hoặc liên kết với hệ thống dữ liệu chiến đấu, có khả năng theo dõi nhiều mục tiêu. Nguồn ảnh: Sina

Về vũ khí, tàu ngầm Type 039 được trang bị 6 ống phóng ngư lôi 533mm cho phép triển khai các ngư lôi hạng nặng Yu-4 (tốc độ 74km/h, tầm bắn mục tiêu mặt nước 15km) hoặc ngư lôi dẫn đường qua dây chống tàu ngầm Yu-6 và tên lwuar hành trình YJ-8 (tầm bắn 80km). Nguồn ảnh: Sina

An Ninh
Nguồn: kienthuc.net.vn
26 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.