Chuyên mục
Trao tặng Huân chương Hữu nghị và Kỷ niệm chương “Bảo vệ An ninh Tổ quốc” của Việt Nam cho các cơ sở đào tạo của Bộ Nội vụ và Bộ Tình trạng khẩn cấp LB Nga
QC TU 1
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Trao tặng Huân chương Hữu nghị và Kỷ niệm chương “Bảo vệ An ninh Tổ quốc” của Việt Nam cho các cơ sở đào tạo của Bộ Nội vụ và Bộ Tình trạng khẩn cấp LB Nga

Thứ tư 26/10/2016 03:30 GMT + 7
Ngày 25/10, tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại LB Nga diễn ra lễ trao Huân chương Hữu nghị và Kỷ niệm chương “Bảo vệ An ninh Tổ Quốc” của Bộ Công an Việt Nam cho tập thể các cơ sở đào tạo và các cá nhân là giảng viên, cán bộ thuộc Bộ Nội vụ LB Nga (tức Bộ Công an) và Bộ Tình trạng khẩn cấp LB Nga. Thứ trưởng Bộ Công an, Trung tướng, Tiến sỹ Bùi Văn Thành, cùng Đại sứ Việt Nam tại LB Nga, Tiến sỹ Nguyễn Thanh Sơn đã trao phần những phần thưởng cao quý này.

Huân chương Hữu nghị của nước CH XHCN Việt Nam ghi nhận những đóng góp to lớn trong công tác giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực cho lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam, góp phần củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và LB Nga … được trao cho bốn cơ sở đào tạo lớn, gồm: Trường Đại học Tổng hợp Moskva thuộc Bộ Nội vụ LB Nga, Học viện Lãnh đạo Chỉ huy thuộc Bộ Nội vụ Nga, Học viện Volgograd thuộc Bộ Nội vụ Nga, Học viện PCCC Quốc gia LB Nga thuộc Bộ Tình trạng khẩn cấp. Kỷ niệm chương “Bảo vệ an ninh Tổ quốc” của Bộ Nội vụ Việt Nam được trao cho 33 cán bộ và giáo viên đã và đang công tác tại các cơ sở đào tạo được tặng thưởng Huân chương Hữu nghị.

Một đoàn đại biểu gồm các cán bộ lãnh đạo của Bộ Công an Việt Nam do Trung tướng Bùi Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an làm trưởng đoàn đã sang Nga phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại LB Nga thực hiện công việc đầy vinh dự này. Tham dự lễ trao tặng các phần thưởng cao quý của Nhà nước Việt Nam có mặt đông đảo đại biểu là lãnh đạo và cán bộ các cơ sở đào tạo Nga được tặng Huân chương, Lãnh đạo và các cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại LB Nga cùng các cán bộ đại diện Bộ Công an Việt Nam tại LB Nga và đông đảo đại diện các đoàn thể, tổ chức xã hội của cộng đồng Việt Nam tại LB Nga. Đông đảo các học viên Việt Nam đang học tập tại các trường, các cơ sở đào tạo được tặng thưởng Huân chương dịp này cũng tới tham dự. 

Đông đảo đại biểu tham dự lễ Trao tặng Huân chương

Sau khi đón nhận những phần thưởng cao quý của Nhà nước và Bộ Công an Việt Nam trao tặng, đại diện lãnh đạo các Cơ sở đào tạo phát biểu bày tỏ lòng biết ơn và đánh giá cao quan hệ hợp tác có hiệu quả trong công tác đào tạo giữa LB Nga và Việt Nam. Giáo sư, Tiến sỹ Mikhail Bezborodko, nguyên giảng viên Học viện Phòng cháy Chữa cháy Quốc gia, nay đã ngoài 80 tuổi xúc động phát biểu:

“Tôi vẫn nhớ rất rõ những buổi làm việc đầu tiên với các học viên Việt Nam vào những năm 1960-1970. Đối với họ, khi đó tiếng Nga mới chỉ được đào tạo qua một năm dự bị, nhưng họ đã có thể giao tiếp và theo dõi các bài giảng về chuyên môn. Họ thực sự là những học viên rất có năng lực và điều đó là rất quan trọng để họ có thể lĩnh hội các kiến thức cần thiết”.

GS-TS Bezborodko phát biểu sau khi nhận Kỷ niệm Chương

Thứ trưởng Bộ Công an, Trung tướng Bùi Văn Thành và Đại sứ Nguyễn Thanh Sơn cũng dành những lời phát biểu tốt đẹp bày tỏ niềm tri ân đối với các giáo sư, giảng viên, các thầy cô giáo Nga đã dành nhiều công sức, tình cảm cho các thế hệ học viên Việt Nam trong những năm tháng nghiên cứu, học tập tại LB Nga cả từ thời Xô Viết và sau này.

Đại sứ Nguyễn Thanh Sơn phát biểu tại lễ Trao tặng

Đánh giá cao chất lượng đào tạo của các trường, học viện của ngành an ninh Nga, Thứ trưởng Bùi Văn Thành cho biết:

“Các cơ sở đào tạo của Bộ Nội vụ và Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga đã đào tạo cho Bộ Công an hàng nghìn học viên với các chuyên ngành khác nhau, từ lĩnh vực cảnh sát cho đến an ninh. Đại đa số các học viên này sau khi về nước đều giữ những vị trí quan trọng, chủ chốt trong lĩnh vực bảo vệ an ninh chính trị và trật tự xã hội. Nhiều đồng chí đã được bổ nhiệm vào các chức vụ lãnh đạo cao. Tôi cũng là một cựu học sinh đã tốt nghiệp vào năm 1986 ở LB Nga”.

Thứ trưởng Bộ CA Bùi Văn Thành trả lời phỏng vấn của VOV

Lãnh đạo các học viện được trao tặng Huân chương cũng dành những lời lẽ tốt đẹp nhất để nói về các học viên Việt Nam của mình cũng như về hiệu quả hợp tác trong đào tạo giữa hai Bộ, hai ngành và hai nước. Sự hợp tác đó có truyền thống lâu đời và nay vẫn tiếp tục phát triển với đà phát triển của quan hệ chiến lược toàn diện giữa Nga và Việt Nam.

Giáo sư, Tiến sỹ Nikolai Topolsky, nguyên phó Giám đốc Học viện PCCC Quốc gia LB Nga rất xúc động về phần thưởng cao quý mà dịp này ông được đón nhận. Trả lời phỏng vấn của phóng viên Đài TNVN, ông đánh giá rất cao những sinh viên Việt Nam từng là học viên của ông: 

“Các học viên Việt Nam thực sự là những người rất giỏi và tôi mong vẫn tiếp tục được làm việc với các bạn, chúng tôi luôn sẵn sàng đào tạo các bạn. Tại nhiều diễn đàn quốc tế, tôi cũng đã chứng kiến nhiều nhà khoa học trẻ của Việt Nam rất giỏi. Tôi cũng đã nghe nhiều ý kiến đánh giá cao các nhà khoa học, các sỹ quan, các học viên Việt Nam”.

GS Topolsky trả lời PV của VOV

Cũng nhân dịp này, Học viện PCCC thuộc Bộ Tình trạng khẩn cấp LB Nga và Học viện Lãnh đạo, Chỉ huy thuộc Bộ Nội vụ LB Nga đã trao tặng đại sứ Nguyễn Thanh Sơn, Thứ trưởng Bộ Công An Bùi Văn Thành và một số cán bộ Bộ Công an Việt Nam Kỷ niệm chương vì những đóng góp vào sự nghiệp chung của hai nước./. 

Một số hình ảnh khác tại lễ trao Huân chương Hữu nghị và Kỷ niệm chương


Các cá nhân được tặng Kỷ niệm chương Bảo vệ An ninh Tổ Quốc của Bộ CA VN



Những Huân chương Hữu nghị được trao tặng cho 4 Cơ sở đào tạo của ngành An ninh Nga



Huân chương dành tặng các Học viên thuộc Bộ Nội vụ Nga



Huân chương HN tặng H_c viên Lãnh đạo Chỉ Huy - Bộ Nội Vụ Nga



Huân chương HN tặng Học viện PCCC QG - Bộ Tình trạng Khẩn cấp LB Nga


Điệp Anh
Nguồn: vov.vn
31 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.