Chuyên mục
Tổng Bí thư gửi điện cảm ơn Tổng thống Nga Vladimir Putin
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Tổng Bí thư gửi điện cảm ơn Tổng thống Nga Vladimir Putin

Thứ năm 27/11/2014 04:50 GMT + 7
Vào hồi 8h ngày 26/11 (theo giờ địa phương), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời TP Sochi, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức LB Nga.

Rời thành phố Sochi xinh đẹp, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Liên bang Nga, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gửi điện cảm ơn Tổng thống Putin. Toàn văn bức điện như sau:

“Tôi và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thành phố Sochi tươi đẹp, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Liên bang Nga với những tình cảm và ấn tượng sâu sắc về đất nước và con người Nga vĩ đại đang phát triển mạnh mẽ. Tôi xin gửi tới Ngài Tổng thống, các nhà Lãnh đạo và nhân dân Nga lời cảm ơn về sự đón tiếp nồng hậu, trọng thị, chân thành dành cho tôi và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam.

Chúng tôi tin tưởng rằng, kết quả rất tích cực của chuyến thăm lần này, nhất là Tuyên bố chung giữa hai nước Việt Nam - Liên bang Nga là cơ sở củng cố và làm sâu sắc hơn nữa, đưa quan hệ hữu nghị truyền thống, đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Liên bang Nga lên tầm cao mới và hiệu quả hơn, tương xứng với tiềm năng và nguyện vọng của nhân dân hai nước, vì lợi ích, tương lai tốt đẹp của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương và trên thế giới.

Tôi mang theo những ấn tượng sâu sắc về đất nước và con người Nga nhân hậu, giàu lòng mến khách và niềm tin vững chắc về tương lai tốt đẹp của hai nước chúng ta.

Chúc Liên bang Nga không ngừng phát triển và phồn vinh, đạt được những thành tựu ngày càng to lớn trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước!

Chúc quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga ngày càng được tăng cường và phát triển tốt đẹp!

Chúc Ngài Tổng thống và các vị lãnh đạo Liên bang Nga sức khỏe và thành công trên cương vị cao cả của mình!”.


Việt Nam - Liên bang Nga ký kết 9 văn kiện hợp tác quan trọng


Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam Trương Quang Khánh và Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Liên bang Nga ký Hiệp định giữa Chính phủ CHXHCN Việt Nam và Chính phủ Liên bang Nga về hợp tác trong lĩnh vực hàng hải. (Ảnh: Báo QĐND)

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Nga V.V.Putin đã có cuộc họp báo và chứng kiến lãnh đạo các Bộ, ngành hai bên ký các văn kiện thỏa thuận hợp tác.

Tại buổi họp báo, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Nga V.V.Putin thông báo về kết quả hội đàm đã thảo luận các phương hướng lớn và các biện pháp cụ thể nhằm đẩy mạnh, làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Nga đã chứng kiến lễ lý kết 9 văn kiện thỏa thuận hợp tác giữa các Bộ, ngành Việt Nam và Liên bang Nga.

Theo đó, Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam cùng Bộ Viễn thông và Truyền thông đại chúng Nga đã ký Hiệp định về hợp tác trong lĩnh vực thông tin, liên lạc, công nghệ thông tin và truyền thông đại chúng.

Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Quốc phòng Liên bang Nga ký Hiệp định về hợp tác trong lĩnh vực hàng hải.

Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Bộ Giáo dục và Khoa học Nga ký Hiệp định về đối tác chiến lược trong lĩnh vực giáo dục, khoa học và công nghệ.

Tổng cục Hải quan Việt Nam và Cơ quan Hải quan Nga ký Kế hoạch làm việc về hợp tác nhằm chống lại các vi phạm hải quan giai đoạn 2014-2016.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Thể thao Nga ký Bản Ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực thể dục thể thao.

Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam và Tập đoàn Dầu khí Gazprom ký Thỏa thuận khung về cơ chế giá khí của Công ty Liên doanh Gazpromviet.

Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam và Công ty Gazprom Neft ký Thỏa thuận cung cấp dầu thô dài hạn giữa Petrovietnam và Gazprom Neft; Thỏa thuận về việc thành lập Công ty Liên doanh để thăm dò khai thác mỏ Dolghinskoe tại Liên bang Nga.

Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam và Công ty Zarubezhneft ký Bản Ghi nhớ về tiếp tục hợp tác chiến lược.

Phương Mai
Nguồn: VTV.VN
31 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.