Chuyên mục
Hình ảnh 'đội quân nhà Phật' giúp dân Campuchia thoát họa diệt chủng
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Hình ảnh 'đội quân nhà Phật' giúp dân Campuchia thoát họa diệt chủng

Thứ hai 07/01/2019 15:47 GMT + 7
Nhân dân Campuchia gọi những người lính tình nguyện Việt Nam là 'bộ đội nhà Phật' - đoàn quân của chính nghĩa, giúp đất nước bạn hồi sinh.


Nhân dân Campuchia gọi những người lính tình nguyện Việt Nam là 'bộ đội nhà Phật' - đoàn quân của chính nghĩa, giúp đất nước bạn hồi sinh. (Nguồn: TTXVN)


Lực lượng vũ trang cách mạng Campuchia và bộ đội tình nguyện Việt Nam phối hợp luyện tập, nâng cao kỹ thuật chiến đấu. (Nguồn: TTXVN)


Lực lượng vũ trang cách mạng Campuchia và bộ đội tình nguyện Việt Nam phối hợp tập luyện nâng cao kỹ thuật chiến đấu. (Nguồn: TTXVN)


Quân đội cách mạng Campuchia và quân tình nguyện Việt Nam chiếm căn cứ Tà Sanh, thu toàn bộ vũ khí, khí tài của bọn Pol Pot-Ieng Sary. (Nguồn: TTXVN)


Quân của Pol Pot ở căn cứ Tà Sanh ra đầu hàng quân đội cách mạng Campuchia và bộ đội tình nguyện Việt Nam sau khi căn cứ này bị đánh chiếm, ngày 28/3/1979. (Nguồn: TTXVN)


Trưa 7/1/1979, quân đội Cách mạng Campuchia cùng quân tình nguyện Việt Nam tiến vào giải phóng Phnom Penh. (Nguồn: TTXVN)


Bộ đội Việt Nam và Campuchia bảo vệ đền Angkor Wat (7/1982). (Nguồn: Quang Thành/TTXVN)


Người dân Campuchia với quân tình nguyện Việt Nam. (Nguồn: TTXVN)


Hàng vạn người dân thủ đô Phnom Penh đứng dọc 2 bên đường, lưu luyến tiễn đưa quân tình nguyện Việt Nam hoàn thành nghĩa vụ quốc tế trở về nước, tháng 6/1984. (Nguồn: TTXVN)


Ngày 1/5/1983, tại thủ đô Phnom Penh, Hội đồng nhà nước, Quốc hội, Bộ Quốc phòng Campuchia tổ chức trọng thể lễ trao tặng Huân chương Angkor Wat cho Binh đoàn Cửu Long. (Nguồn: TTXVN)


Hàng ngàn người dân thủ đô Phnom Penh lưu luyến tiễn đưa các chiến sỹ Quân đoàn 4 - Binh đoàn Cửu Long quân tình nguyện Việt Nam hoàn thành nghĩa vụ quốc tế, lên đường trở về nước, sáng 2/5/1983. (Nguồn: TTXVN)


Người dân Phnom Penh tiễn quân tình nguyện Việt Nam về nước. (Nguồn: TTXVN)


Chiến sỹ quân tình nguyện Việt Nam và thiếu nữ Campuchia. (Nguồn: TTXVN)


Nhân dân thủ đô Phnom Penh lưu luyến tiễn đưa các chiến sỹ quân tình nguyện Việt Nam hoàn thành nghĩa vụ quốc tế, lên đường trở về Tổ quốc. (Nguồn: TTXVN)


Đài tưởng niệm chiến sỹ quốc tế Việt Nam ở Campuchia (năm 1983). (Nguồn: TTXVN)


Giữa tháng 6/1984, hàng vạn người dân Phnom Penh đứng dọc hai bên đường tiễn quân tình nguyện Việt Nam hoàn thành nghĩa vụ quốc tế trở về nước. (Nguồn: TTXVN)


Quân tình nguyện Việt Nam về nước, ngày 22/9/1989. (Ảnh: Quang Triệu/TTXVN)


Quân tình nguyện Việt Nam về nước, ngày 22/9/1989. (Ảnh: Quang Triệu/TTXVN)


Quân tình nguyện Việt Nam về nước, ngày 22/9/1989. (Ảnh: Quang Triệu/TTXVN)


Quân tình nguyện Việt Nam về nước, ngày 22/9/1989. (Ảnh: Quang Triệu/TTXVN)


Tiễn quân tình nguyện Việt Nam ở Phnom Penh, ngày 25/9/1989. (Ảnh: Kim Hùng/TTXVN)


Tiễn quân tình nguyện Việt Nam ở Phnom Penh, ngày 25/9/1989. (Ảnh: Kim Hùng/TTXVN)


Tiễn quân tình nguyện Việt Nam ở Phnom Penh, ngày 25/9/1989. (Ảnh: Kim Hùng/TTXVN)


Tiễn quân tình nguyện Việt Nam ở Phnom Penh, ngày 25/9/1989. (Ảnh: Kim Hùng/TTXVN)


Tiễn quân tình nguyện Việt Nam, ngày 24/9/1989. (Ảnh: Đình Trân/TTXVN)


Quân tình nguyện Việt Nam về nước.
Nguồn: vietnamplus.vn
31 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.