Chuyên mục
Vụ 2 bé gái bị bắt cóc: Tạm giữ khẩn cấp nữ Việt kiều Mỹ
QC TU 1
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Vụ 2 bé gái bị bắt cóc: Tạm giữ khẩn cấp nữ Việt kiều Mỹ

Chủ nhật 11/03/2018 16:21 GMT + 7
Công an TP.HCM tạm giữ hình sự khẩn cấp nữ Việt kiều Mỹ để điều tra vụ bắt cóc 2 bé gái tống tiền 50.000 USD.

Tối 11/3, đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Trưởng phòng tham mưu Công an TP.HCM, cho biết cơ quan điều tra đang tạm giữ hình sự khẩn cấp đối với bà Trương Thanh Hương (Việt kiều Mỹ, 50 tuổi) để điều tra, làm rõ về vụ án bắt cóc, tống tiền.


Hai bé gái được giải cứu thành công. Ảnh: Công an cung cấp.

Trước đó, ngày 7/3, gia đình ông Trần Hoàng (ngụ quận 11) đến công an trình báo 2 đứa con gái 7 tuổi và 5 tuổi bị bắt cóc. Kẻ đang giữ 2 bé yêu cầu gia đình phải chung chi 50.000 USD và không được trình báo công an.

Theo ông Hoàng, 2 con gái của ông đi học thì mất tích vào ngày 7/3. Gia đình tìm kiếm khắp nơi nhưng không có. Gia đình ông Hoàng sau đó nhận được tin nhắn với nội dung 2 đứa con gái của ông đang bị giữ, yêu cầu gia đình chuẩn bị 50 nghìn USD và không được báo công an.

Kẻ giấu mặt còn gửi video, trong đó, cháu 7 tuổi nói rằng nhớ ông Hoàng và bà nội, bảo họ nhanh tới đưa 2 cháu về. Kẻ giữ 2 bé gái còn thông báo sẽ sắp xếp để ông Hoàng có thể gặp con tại một nơi ở tỉnh Bình Dương.

Xác định vụ việc có tính chất nghiêm trọng, thiếu tướng Phan Anh Minh, Phó giám đốc Công an TP.HCM, đã trực tiếp chỉ đạo Phòng cảnh sát hình sự phối hợp cùng Công an quận 11 khẩn trương xác minh, truy tìm tung tích 2 bé gái.

Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, công an xác định địa điểm tạm giữ 2 bé gái tại một phòng trọ ở quận Bình Tân. Trong chiều cùng ngày, các trinh sát ập vào, giải cứu 2 bé gái an toàn.

Ngoài ra, công an tạm giữ một phụ nữ giúp việc cho gia đình ông Hoàng và nữ Việt kiều Mỹ (người quen ông Hoàng) để điều tra làm rõ vụ việc. Cơ quan chức năng xác định, nữ Việt kiều Mỹ là nghi can số 1 của vụ án.

Nữ Việt kiều bắt cóc 2 cháu bé đòi chuộc 50.000 USD khai gì?

Tối 11.3, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) - Công an TP.HCM cho biết vẫn đang tiến hành điều tra vụ bắt cóc 2 bé Trần Hoàng M.A (7 tuổi) và Trần Hoàng B.N (5 tuổi, cả hai đều ngụ Q.5) để đòi tiền chuộc. 


Nghi phạm Hương tại cơ quan công an. 
ẢNH: CTV

Điều tra ban đầu xác định, Trương Thanh Hương (Việt kiều Mỹ, 50 tuổi) là một trong các đối tượng chủ mưu của vụ bắt cóc). Hai bé gái bị bắt cóc hiện đang học ở một trường Trường quốc tế ở TP.HCM. 

Chiều 9.3, trinh sát Đội 2 (PC45) - Công an TP.HCM ập vào một phòng trọ (trên đường Lê Văn Quới, Q.Bình Tân) giải cứu an toàn cho cháu A., N. và D. Đáng chú ý, tại hiện trường, cơ quan công an thu giữ một số lọ si rô (giúp trẻ em ngủ ngon). D. khai, chiều 7.3, Hương yêu cầu D. thuê xe ôm đến đón hai cháu A., N. đưa đến phòng trọ ở Q.Bình Tân. Ngoài ra D. không biết gì... Tuy nhiên, Cơ quan điều tra đang xem xét lời khai của D.

Theo kết quả điều tra ban đầu, ông Trần Hoàng (Việt kiều Mỹ, cha ruột của 2 bé gái) trước đây có quen một cô gái người Việt, sau đó có 2 con (bé A. và bé N.) với người này. Tuy nhiên, sau khi chia tay, 2 bé gái được mẹ ông Hoàng đón về ở chung và chăm sóc.

Một thời gian sau, ông Hoàng quen với người phụ nữ khác. Người này có chị là bà Hương. Vì vậy bà Hương và gia đình ông Hoàng có mối quen biết. Thỉnh thoảng về Việt Nam, bà Hương đến ở tại nhà ông Hoàng.

Theo lời khai ban đầu của bà Hương, bà Hương bị tổ chức khác đứng đằng sau khống chế, ép buộc thực hiện vụ bắt cóc. Để thực hiện hành vi bắt cóc hai cháu bé, ngày 7.3, bà Hương nhờ D. (15 tuổi, người giúp việc của gia đình ông Hoàng), đến trường đón 2 cháu bé. Do thường xuyên đón 2 bé nên cô giáo biết mặt D. và cho phép người giúp việc này đưa 2 bé đi.
Khi ra khỏi cổng trường được một đoạn, một người lái xe ôm khoảng 40 tuổi chở 2 bé và người giúp việc đến phòng trọ ở Q.Bình Tân (phòng trọ này được bà Hương thuê từ 1.12.2017). Sau đó nhóm của Hương nhắn 4 tin nhắn và gửi đoạn video về cho ông Hoàng với nội dung: “Hai bé nói nhớ bà nội và ba, nói ba mang tiền tới đón con về đi”. Sau khi gửi clip và 4 tin nhắn, bà Hương yêu cầu đưa 50.000 USD thì bà Hương sẽ trao trả 2 cháu bé ở một địa điểm tại tỉnh Bình Dương.

Sự việc đã được gia đình trình báo với Công an Q.11. Xác định đây là vụ việc nghiêm trọng, Công an Q.11 đã báo cáo Công an với Công an TP. Dưới sự chỉ đạo của thiếu tướng Phan Anh Minh, Phó giám đốc Công an TP, lực lượng nghiệp vụ đã nhanh chóng vào cuộc.

Một cán bộ PC45 kể lại, lúc bắt giữ bà Hương, nghi phạm đã tháo tất cả sim trong điện thoại ra vứt nhằm phi tang chứng cứ. Sau khi vụ bắt cóc xảy ra, bà Hương có đến nhà ông Hoàng. Tại đây, bà tỏ ra lo lắng, khóc lóc khi hay tin 2 bé mất tích.

Hiện công an TP đã ra quyết định khởi tố vụ án bắt cóc chiếm đoạt tài sản để tiến hành điều tra làm rõ. 

Lê Trai
Nguồn: news.zing.vn, thanhnien.vn
26 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.