Chuyên mục
Quận 1: Sợ bị cẩu về phường, hàng loạt xe hơi ''lách luật'' bằng đèn khẩn cấp
QC TU 1
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Quận 1: Sợ bị cẩu về phường, hàng loạt xe hơi ''lách luật'' bằng đèn khẩn cấp

Chủ nhật 26/03/2017 08:08 GMT + 7
Những đợt ra quân lập lại trật tự vỉa hè diễn ra liên tục trong thời gian qua tại quận 1 (TP.HCM) đã mang lại những kết quả tích cực. Tuy nhiên hoạt động này cũng khiến việc tìm chỗ đậu xe ô tô của người dân ngày càng khó khăn.


Do nằm gần các tòa nhà văn phòng lớn, sang trọng, lại có mật độ giao thông không quá cao nên từ nhiều năm qua đường Chu Mạnh Trinh (phường Bến Nghé) đã trở thành nơi đỗ của rất nhiều xe ô tô.


Dù biển cấm đỗ xe đặt ngay đầu đường nhưng hàng chục chiếc ô tô vẫn xếp hàng dài tại đây mỗi ngày. Tình trạng này cũng xảy ra tại đường Lý Tự Trọng, tuy nhiên thay vì ô tô cá nhân thì chủ yếu ở đó là xe taxi.


Do cơ quan chức năng ra quân mạnh trong những ngày gần đây nên việc tìm chỗ dừng, đỗ xe không còn dễ dàng như trước. Chính vì vậy thay vì “vô tư” như trước kia, giờ đây mỗi khi dừng, đỗ đa số các tài xế đều bật đèn khẩn cấp.


Về nguyên tắc, đèn này thường được sử dụng khi xe đang gặp sự cố, do đó có thể dừng lại cả ở những nơi cấm dừng, đỗ mà CSGT không thể xử phạt.


Rất dễ để nhận thấy rằng các xe này không hề bị sự cố nào cả, bởi ngay khi hành khách vừa lên xe sẽ lập tức chạy đi.




5 chiếc xe du lịch cỡ lớn cùng đỗ trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm để chờ khách vào tham quan bảo tàng, tất cả đều bật đèn khẩn cấp.


Chiếc xe khách 50 chỗ “nằm lỳ” hàng tiếng phía trước trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm.




4 chiếc xe đậu dưới lòng đường phía trước một nhà hàng trên đường Pasteur (quận 3).




Trên đường Nguyễn Đình Chiểu, hàng loạt xe cũng dùng “mánh lới” này để qua mặt cơ quan chức năng.


Nhiều tài xế bật đèn và ung dung ngồi trong xe dùng điện thoại cả tiếng đồng hồ để chờ người thân.​


Chiếc xe này đậu ngay dưới tấm biển cấm đậu xe.
Nguồn: phapluatso.com
26 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.