Chuyên mục
Osin xinh đẹp bị bà chủ đánh tơi tả ở Bắc Giang?
BÌNH LUẬN
Những cô gái hư hỏng,muốn nhàn dỗi ,ngồi dồi ăn không muốn cướp chồng người khác để phục vụ nuôi sống mình bất chấp vi...
Chinh quyên phai vào cuộc Dieu tra ngay nhung ke danh ghen ngu xuân và vo van hoa nay bơi ho da vi phạm pháp luật...
Tôi ủng hộ với các chi em. Đánh cho chừa cái loại pha hoại hạnh phúc gia đình nhà khác.

Osin xinh đẹp bị bà chủ đánh tơi tả ở Bắc Giang?

Thứ ba 20/09/2016 05:14 GMT + 7
Một đoạn clip đang lan truyền nhanh chóng ghi lại vụ việc đánh ghen ở ngay khu vực Big C Bắc Giang.

Kèm theo clip, tài khoản này đăng dòng trạng thái như sau: "Em vừa cùng chị em đi Bắc Giang đánh ghen về các mẹ ạ. Con này sinh năm 98, cặp với chồng của chị em, lúc trước làm thuê cho nhà chị em. Cặp với nhau lâu rồi nhưng giờ mới bắt được.

Hôm nay 2 đứa rủ nhau về Bắc Giang hú hí, chị em giả vờ không biết thuê thám tử theo dõi và gọi cả hội bạn trên EVA đi cùng, phục kích sẵn ở Big C đợi nó ra là lao vào xxx nó luôn. Đánh đấm xé quần xé áo nó trước mặt mọi người.

Lúc đó nó nhục quá ngồi im không biết nói gì nhưng vừa về thì nhắn tin đe dọa thách thức chị em up clip các kiểu. Đã thế em cho nó nổi luôn...".

Dòng trạng thái của một cô gái có tham gia trong vụ việc đánh ghen hội đồng tại khu Big C Bắc Giang

Người đã đăng tải đoạn clip cho biết, cô gái mặc đầm trắng sexy, bị đánh hội đồng trong đoạn clip năm nay 18 tuổi, đang cặp kè với một người đàn ông đã có vợ và từng là người giúp việc trong gia đình người đàn ông đó.

Vợ của người đàn ông này là chị của chủ nhân Facebook trên. Cả hai đã cùng một hội phụ nữ đi bắt quả tang và đánh ghen cô osin cũ. Việc đánh ghen diễn ra ở ngay chốn công cộng đông người.

Toàn bộ quá trình đánh ghen đã được quay lại và phát tán lên mạng xã hội. Theo như tài khoản M.M thì việc đăng tải clip là do bị cô gái sinh năm 98 thách thức.

Dù không rõ hết thực hư, đầu đuôi câu chuyện thế nào, nhưng cư dân mạng đều tỏ ra phẫn nộ khi xem đoạn video này.

Ảnh cắt từ clip

Cả một nhóm người cùng xâu xúm vào đánh đập một cô gái chân yếu tay mềm, thậm chí xé quần xé áo, cắt tóc, xỉ vả... cô gái này ngay ngoài đường là một hành vi sai trái, dù cô gái trên là người như thế nào.

Theo đông đảo cộng đồng mạng, nỗi uất hận của người vợ có chồng lăng nhăng họ có thể hiểu. Nhưng ngoài cách đánh ghen bạo lực, thiếu văn hóa, thiếu tính người như vậy, họ còn rất nhiều cách khác đúng đắn hơn.

Một số người còn tỏ ra không hề thương cảm cho người vợ, mà chỉ trích rằng làm như vậy thì người vợ cũng chẳng hơn gì cô gái trên.

Bên cạnh đó, cũng có không ít những bình luận, ý kiến của các bà mẹ bỉm sữa ủng hộ việc làm của người vợ và nhóm EVA đồng hành trên.

Ảnh cắt từ clip

Khá nhiều người cho rằng phải làm vậy thì người thứ 3 mới chừa và sau này không còn dám tiếp diễn, đi giành giật chồng của người khác thêm nữa.

Liên quan đến việc phát tán clip, có người cho rằng, phát tán như vậy để những kẻ ngoại tình với chồng người khác sẽ nhìn vào đó mà dè chừng và cũng là sự trừng phạt thích đáng đối với cô gái trên.

Song nhiều người lại cho rằng, phát tán những hình ảnh bạo lực như vậy khiến ảnh hưởng đến cộng đồng, đặc biệt là những lớp, lứa, thế hệ sau.

Bên cạnh đó, người vợ cũng bị mang tiếng xấu chứ không chỉ riêng cô bồ nhỏ của chồng.


Đoạn clip được phát tán lên Facebook vào chiều ngày 18/9 bởi một tài khoản có tên M.Mi (viết tắt).

Thu An
Nguồn: baodatviet.vn
31 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.