Chuyên mục
Ngư dân Việt Nam lại bị tấn công
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Ngư dân Việt Nam lại bị tấn công

Thứ tư 14/10/2015 02:27 GMT + 7
Trong lúc đang neo đậu ở quần đảo Hoàng Sa, tàu cá của ngư dân tỉnh Quảng Ngãi bị tàu Trung Quốc đâm chìm

Ngày 13-10, ông Phạm Trường Thọ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, cho biết lực lượng chức năng đang xác minh vụ tàu cá mang số hiệu QNg 90352 TS bị tàu Trung Quốc đâm chìm ở quần đảo Hoàng Sa.

Sáng cùng ngày, 6 ngư dân trên tàu QNg 90352 TS đã được tàu của ngư dân Lê Khởi (ngụ huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) đưa vào đất liền an toàn. Ông Đặng Dũng (ngụ xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi), chủ tàu kiêm thuyền trưởng tàu QNg 90352 TS, cho biết ngày 22-9, tàu QNg 90352 TS chở theo 10 ngư dân ra quần đảo Hoàng Sa đánh bắt hải sản. Đến sáng 29-9, khi các ngư dân neo tàu ở đảo Lưỡi Liềm (thuộc quần đảo Hoàng Sa) thì bất ngờ bị tàu Trung Quốc mang số hiệu 02 đâm vào hông. “Khi nghe tiếng động mạnh, chúng tôi mới tỉnh giấc. Ngay lập tức, 5 người trên tàu Trung Quốc cầm dao, dùi cui điện nhảy qua khống chế chúng tôi” - ông Dũng kể. Theo ông Dũng, sau khi khống chế toàn bộ 10 ngư dân, những người trên tàu Trung Quốc lấy đi 2 máy dò, 2 máy định vị, bộ đàm, dây hơi... và khoảng 2 tấn hải sản.

Ngư dân Đặng Dũng (ngồi) trình bày sự việc với lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ngãi
 
“Sau khi tàu Trung Quốc bỏ đi, chúng tôi kiểm tra thì phát hiện thân tàu bị vỡ một đoạn hơn 1 m, nước tràn xối xả vào trong” - ngư dân Đặng Văn Sửu kể.

Đến 17 giờ ngày 29-9, tàu QNg 90352 TS đến được đảo Đá Lồi thì cũng gần chìm. Lúc này, các ngư dân mới phát tín hiệu nhờ tàu cá trong khu vực lân cận ứng cứu. “Khoảng 0 giờ ngày 30-9, chúng tôi được tàu QNg 90440 TS của ngư dân Đặng Hùng (ngụ xã Bình Châu) đến tiếp cứu” - ngư dân Đặng Dũng kể.

Sau khi tàu QNg 90440 TS cứu toàn bộ 10 ngư dân, đến ngày 11-10 thì gặp được tàu QNg 96697 TS của ngư dân Lê Khởi. Lúc này, 6 ngư dân trên tàu QNg 90352 TS theo tàu cá của ông Khởi về đất liền, 4 người còn lại theo tàu cá QNg 90440 TS tiếp tục ở lại Hoàng Sa đánh bắt. “Toàn bộ thiệt hại của tàu chúng tôi là hơn 2,3 tỉ đồng. Tàu mất, tài sản không còn, bây giờ chúng tôi chẳng biết phải làm sao” - ngư dân Đặng Dũng than thở.

Ông Nguyễn Thanh Hùng, Chủ tịch Nghiệp đoàn Nghề cá xã Bình Châu, cho biết vụ việc tàu cá QNg 90352 TS đã được báo cáo lên cơ quan chức năng. “Riêng tại xã Bình Châu, từ đầu năm đến nay đã có hàng chục tàu cá bị Trung Quốc tấn công, đập phá tài sản khi đang đánh bắt ở quần đảo Hoàng Sa” - ông Hùng nói.

Theo ông Phan Huy Hoàng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiêm Chủ tịch Hội Nghề cá tỉnh Quảng Ngãi, từ giữa tháng 5-2015 đến nay, Trung Quốc đã gây ra 20 vụ tấn công nghiêm trọng với 26 tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi khi hành nghề hợp pháp ở vùng biển Hoàng Sa. Trung Quốc đã đập phá, cướp tài sản của rất nhiều tàu cá khác nhau, trong đó có 1 tàu bị đâm chìm và 2 ngư dân bị thương.

Bài và ảnh: Tử Trực
Nguồn: nld.com.vn
31 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.