Chuyên mục
“Độc chiêu” tuyển gái mại dâm qua mạng xã hội
QC TU 1
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

“Độc chiêu” tuyển gái mại dâm qua mạng xã hội

Chủ nhật 29/03/2015 04:31 GMT + 7
Tờ DailyMail (Anh) đưa tin, nhiều đường dây chuyên môi giới mại dâm, gái gọi ở nước này đang sử dụng “độc chiêu” tuyển mộ sinh viên qua mạng xã hội. Theo những lời quảng cáo thì khi tham gia vào lĩnh vực công nghiệp tình dục như múa ở quán bar, gái gọi, khiêu dâm qua webcam… sinh viên có thể kiếm được khoản tiền lên đến 800 bảng Anh mỗi đêm.

Ảnh minh họa: Internet

Đối tượng “lôi kéo” là sinh viên nghèo

Đối tượng mà những đường dây môi giới mại dâm muốn hướng tới là sinh viên nghèo đang gặp khó khăn về tài chính. Những dòng quảng cáo tuyển dụng được đăng tải trên các mạng xã hội phổ biến như Facebook và Twitter. Theo kết quả khảo sát của Đại học Leeds (Anh) thì những dòng quảng cáo hút sinh viên nhờ khoản lương hấp dẫn. Theo đó, nếu đăng ký nhảy tại các quán bar, sinh viên có thể “bỏ túi” từ 50 - 800 bảng mỗi đêm. Trong khi đó, làm “người đi kèm” (gái gọi) có thể kiếm được hàng ngàn bảng mỗi tuần. Nam sinh viên cũng có thể tham gia dịch vụ khiêu dâm qua webcam từ phòng ngủ của mình.

Saffron Gold là một đơn vị chuyên cung cấp gái gọi gần Manchester. Những dòng quảng cáo của công ty này được đăng trên Facebook và Twitter của sinh viên Đại học Salford và Đại học Manchester. Saffron Gold cho hay, họ đang tìm kiếm những phụ nữ quyến rũ, hấp dẫn ở độ tuổi từ 18 - 40, chỉ số cơ thể tốt và có tính cách tuyệt vời. “Chúng tôi tìm kiếm những mẫu hình phụ nữ khác nhau cho dịch vụ “người đi kèm” của chúng tôi. Chúng tôi mong muốn sự đa dạng vì khách hàng của chúng tôi không giống nhau và họ có nhu cầu, sở thích khác nhau”, một đoạn quảng cáo của Saffron Gold. Trong một quảng cáo trước đó, Saffron Gold đã cho biết, đang tìm kiếm những gương mặt nữ mới và có kinh nghiệm. The Times đưa tin, theo quảng cáo của Saffron Gold, nam sinh viên cũng dễ dàng kiếm được 100 bảng mỗi giờ nhờ những hành vi khiêu dâm online.

Sinh viên dùng Twitter ở East Anglia cũng là mục tiêu của “công ty” cung cấp gái gọi Escorts Anglian. Escorts Anglian gửi “thông điệp” kêu gọi hàng trăm sinh viên tham gia công việc mà họ đang làm. Trong năm 2012, Escorts Anglian cũng từng “tiếp thị” đến hàng ngàn sinh viên qua mạng xã hội nhưng sau đó, tài khoản này bị các cơ quan chức năng phát hiện và “đóng cửa”. Tuy nhiên hiện nay, tài khoản mạng xã hội của Escorts Anglian đã được kích hoạt và hàng trăm tin nhắn được gửi đi mỗi ngày. Trong một tweet được đăng tải, Escorts Anglian đã viết,  “Hãy đến Escorts Anglian - dịch vụ gái gọi cao cấp”. 

Sinh viên làm gái gọi vì học phí tăng cao? 

Khảo sát của Đại học Leeds cho biết, bên cạnh mạng xã hội, những người quản lý câu lạc bộ cũng cố tình quảng cáo tuyển dụng gái gọi sinh viên qua tờ rơi trên đường phố.  “Một người quản lý câu lạc bộ vui chơi giải trí trong khu vực đã nói về hiệu quả của việc phát tờ rơi tuyển dụng trên đường phố”, một đoạn trong báo cáo kết quả khảo sát của Đại học Leeds viết. Trên trang web của câu lạc bộ “ăn chơi có tiếng” tên là London Haute Girls viết: “Sinh viên đang phải đối mặt với nhiều vấn đề. So với một việc làm có thời hạn và được trả lương thấp thì việc làm “người đi kèm” tốt hơn nhiều lần. Một sinh viên ở London thiếu tiền có thể làm thêm từ công việc này. Đặc biệt là khi làm “người đi kèm”, sinh viên có thể chủ động về thời gian mà vẫn có thể tập trung nghiên cứu“.

Cuộc sống của một gái gọi sinh viên từng được nhiều người biết đến qua cuốn nhật ký của Tiến sĩ Brooke Magnanti, 39 tuổi viết với bút danh “Belle de Jour”. Trong cuốn nhật ký, Brooke Magnanti kể về cuộc sống của mình như một sinh viên mới tốt nghiệp đang gặp khó khăn ở London. Cô đã phải làm việc như một gái gọi để kiếm tiền phục vụ cho các nghiên cứu của mình. Hiện chưa có số liệu chính thức về sinh viên Anh tham gia vào các đường dây mại dâm nhưng theo các nhà nghiên cứu thì đó không phải là con số nhỏ. Hiện nay, khoản nợ trung bình của sinh viên Anh đã tăng lên đến 44.000 nghìn bảng kể từ sau khi có quyết định tăng học phí trong năm 2012. Nhiều người nhận định, đây là một trong những lý do khiến sinh viên buộc phải đi làm thêm bằng công việc “sung sướng” này. Được biết, Viện nghiên cứu tại Đại học Swansea sẽ công bố báo cáo về số lượng sinh viên hoạt động trong ngành công nghiệp tình dục vào thời gian tới.

Đức - quảng cáo tuyển nhân viên kiểm tra nhà thổ 

Mới đây, trên một trang web của doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghiệp tình dục ở Đức đã đăng quảng cáo tuyển dụng nhân viên chuyên kiểm tra các hoạt động trong nhà thổ. Theo đó, ứng viên có thể là nam hay nữ, có trình độ đại học, đảm bảo sức khỏe, thông thạo một số ngoại ngữ, trong đó có tiếng Pháp và không ngại giao tiếp. Công việc chính của nhân viên sau khi trúng tuyển là tiến hành kiểm tra các khu đèn đỏ đảm bảo sạch sẽ và các dịch vụ khách hàng. Những nhân viên này cũng sẽ phải chịu trách nhiệm đảm bảo rằng, khách hàng và gái bán dâm trong nhà thổ thực hiện quan hệ tình dục an toàn.

Mạnh Tường (Tổng hợp)
Nguồn: An ninh thủ đô
31 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.