Chuyên mục
Chuyện lạ khó tin: Bà lão ăn xin có sổ tiết kiệm trên 1,2 triệu USD
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Chuyện lạ khó tin: Bà lão ăn xin có sổ tiết kiệm trên 1,2 triệu USD

Thứ bảy 19/05/2018 05:25 GMT + 7
Đó là một phụ nữ ăn xin ở thủ đô Beirut, Liban. Sau khi qua đời người ta tìm thấy người quá cố có một sổ tiết kiệm trị giá hơn 1,2 triệu USD cùng tiền mặt hơn 3.000 USD, hàng loạt báo vùng Vịnh  trung tuần tháng 5 cập nhật.

Bà Fatima Othman hành nghề khi còn sống

Theo trang tin En.annahar.com của Liban, người phụ nữ này tên là Fatima Othman, 52 tuổi qua đời trong một chiếc xe hơi bỏ đi ở quận Ouzai, bên cạnh cùng nhiều túi tiền mặt trị giá hơn 3.000 USD hay 5 triệu LBP, tiền Liban (tương đương hơn 66 triệu đồng tiền VN).

Hôm 15/5 vừa qua, cảnh sát Liban xác nhận với giới báo chí địa phương, người phụ nữ này qua đời vì một cơn đau tim đột ngột. Ngoài số tiền trên, cảnh sát còn tìm thấy một cuốn sổ tiết kiệm ngân hàng Liban, có số dư hơn 1,2 triệu USD hay 1,7 tỷ LBP (hơn 26 tỷ VNĐ).

Theo cư dân sống gần với người phụ nữ này cho tờ Gulf News hay, bà Othman sống trên đường phố, làm nghề ăn xin đã hơn 20 năm, , thường xuyên thuê một chiếc xe hơi cũ để đi lại và hành nghề. Với hơn 20 năm trong nghề, bà Othman đã tích cóp được một khoản tiền khổng lồ ít ai ngờ tới.

Tiền mặt được tìm thấy bên cạnh thi thể bà Othma

Theo nhiều tờ báo địa phương, tuy chưa quá già nhưng bà Othman lại mắc nhiều bệnh, nhưng lại giỏi nghề ăn xin, đây là một trong những nghề được xem là kiếm tiền bất hợp pháp ở Liban. Bà thường ngồi trên vỉa hè và không hề cử động cả chân lẫn tay do dị tật bẩm sinh. Điều này đã gây mủi lòng người qua lại giúp bà thu được bộn tiền. Thậm chí bà còn không nói nửa lười hay cầu xin ai mà chỉ nhìn người qua lại bằng ánh mắt đau khổ, thế mới biết ăn xin cũng phải có bí quyết.

Theo những người hàng xóm, bà Othman  sống rất tằn tiện, không nói cho ai, hay kể cả người thân về số tiền kiếm được vì sợ bị giết nên khi còn sống bà chẳng hưởng lợi gì, kể cả dùng để chữa bệnh cho bản thân.

Sau khi qua đời, bà Othman được đưa về quê nhà ở thị trấn Ain Al-Zahab, Akkar, phía bắc Liban. Theo tờ Arab Newst, bà Othman có một gia đình gồm 8 người, 1 người mẹ, 2 anh em trai và 5 chị em gái. Người thân của bà không hề biết số tiền tiết kiệm bà Othman hiện có, điều này chứng tỏ không ai trong gia đình muốn bà làm công việc bất đắc dĩ này.

Tài khoản ngân hàng của bà Othma hiện còn số dư trên 1,2 triệu USD

DUY HÙNG (Theo EAC/BC/LEC- 5/2018)
Nguồn: nongnghiep.vn
31 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.