Chuyên mục
Tình yêu khiến thế giới trở nên sống động và diệu kỳ như thế - Phần 1
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Tình yêu khiến thế giới trở nên sống động và diệu kỳ như thế - Phần 1

Thứ ba 07/03/2017 16:07 GMT + 7
Cho dù xảy ra chuyện gì, thì ánh sáng của một tương lai đầy hy vọng, với lòng yêu thương và cảm thông, vẫn luôn được nhen nhóm trong hoàn cảnh tồi tệ nhất.

Hãy cùng khám phá các thông điệp cuộc sống ý nghĩa qua những bức hình lay động lòng người dưới đây.

Ngày 12/7/2015, các giới quan chức Nga đã gửi tặng chú chó đặc nhiệm Dobrynia tới Pháp, để thay thế chú chó đặc nhiệm Diesel, vốn bỏ mạng trong cuộc khủng bố Paris. Cái tên Dobrynia của chú chó chính là biểu tượng cho “sức mạnh, lòng can đảm và vị tha”.

(Ảnh: Internet)

Tháng 8/2015, bức ảnh một người dân Syria ôm cô con gái đang ngủ chạy trên đường ở Liban khiến nhiều người không khỏi xúc động. Sau khi cuộc nội chiến ở Syria nổ ra, họ đã được nhận vào một trại tị nạn tại Damascus, Syria, ba năm trước đây anh và gia đình đã trốn sang Liban. Sau đó thậm chí các điểm tạm trú gần như bị phá hủy, người cha đã phải kiếm kế sinh nhai cho gia đình bằng việc bán bút bi trên đường phố để tồn tại. Sau khi bức ảnh được lan tỏa trong giới truyền thông, các nhà hảo tâm đã lập nên quỹ “Buy Pen” (mua bút) với hy vọng có thể quyên góp 5000 USD để hỗ trợ gia đình này. Không ngờ chỉ trong vòng 30 phút, số tiền quyên góp đã vượt xa dự kiến, lên tới 19 triệu USD! Lúc này, người cha Syria cho biết, sau khi cho hai đứa trẻ đến trường, anh sẽ dành một số tiền để giúp đỡ những người dân tị nạn khác. Hiện giờ, người đàn ông này đã thực hiện lời hứa của mình. Với đầu óc kinh doanh khá tốt, anh đã mở một tiệm bánh ở Liban. Sau đó, anh thậm chí còn mở một nhà hàng và một tiệm bán thịt nướng nhỏ, nhân viên cửa hàng chính là những người tị nạn Syria.

(Ảnh: Internet)

Một phụ nữ người Argentina, 37 tuổi, Gabriela Fernanda Torres đã bị tai nạn giao thông khi lên 2 tuổi và liệt nửa người, phải ngồi xe lăn suốt đời. Tuy nhiên, chiếc xe lăn cũng không thể khiến cô ngừng theo đuổi ước mơ khiêu vũ. 21 ngày tham gia vòng loại của Giải vô địch Tango thế giới, màn trình diễn của cô thật quá tuyệt vời. Torres bước lên sân khấu với một chiếc váy màu đen, tuy rằng hai chân cô không thể di chuyển, nhưng cô ấy hoàn toàn đắm mình trong giai điệu, sử dụng cánh tay và khuôn mặt, phối hợp hết sức hoàn hảo với bạn đồng hành. Trình diễn như một thí sinh dự thi đích thực. Pablo Rafael Pereyra đã đỡ Torres trên chiếc xe lăn. Kết thúc màn biểu diễn của hai người, khán giả ở dưới hội trường đều đứng dậy và vỗ tay khích lệ tinh thần. Trong cuộc phỏng vấn sau đó, Torres cho biết, cô không mong muốn rằng sẽ nhận được điều trị đặc biệt và chỉ hy vọng rằng sự đánh giá của lòng nhân từ có thể khiến cô và bạn đồng hành trở thành người nghệ sĩ. Cô cho biết thêm rằng khiêu vũ đã truyền cảm hứng cho cô và cô tìm thấy cảm giác giải thoát khi đến với nó.

(Ảnh: Internet)

Ngày 10/4/2015, ở Ayutthaya, Thái Lan, khách du lịch và người dân địa phương đã cùng nhau chào mừng Lễ hội té nước Songkran. Songkran là ngày lễ truyền thống quan trọng nhất ở Thái Lan, đánh dấu sự khởi đầu của năm mới.

(Ảnh: Internet)

Ngày 24/10, tại thị trấn St. George, Ontario, Canada, một cuộc diễu hành chúc mừng Giáng sinh đã tổ chức cho cậu bé địa phương 7 tuổi mang tên Evan Leversage – một bệnh nhân ưng thư não không thể phẫu thuật. Gia đình cậu bé đã tổ chức một cuộc diễu hành vào 2 tháng trước khi Giáng sinh đến, bởi vì cậu bé không thể chờ đợi đến ngày lễ diễn ra vào tháng 12. Trong tấm hình cho thấy những đứa trẻ hàng xóm đang cất lên tiếng nhạc mừng Giáng sinh trên đường phố.

(Ảnh: Internet)

Ngày 7/1/2015, nụ cười thể hiện niềm vui mừng của cặp vợ chồng ông lão cựu chiến binh trong cuộc chiến tranh Chaco giữa Paraguay và Bolivia. Cục dự trữ tỉnh đã tặng một ngôi nhà trong ngày mừng thọ 100 tuổi của ông, nhằm tôn vinh những đóng góp của ông. Đây là ngôi nhà ao ước trong cuộc đời người cựu chiến binh này.

(Ảnh: Internet)

Những chuyến bay đầu tiên chở tổng cộng 300 người tị nạn Syria vào ngày 10/12 đến Canada. Trước đó, Thủ tướng Justin Trudeau tuyên bố rằng Canada sẽ nhận 10.000 người tị nạn cho đến cuối năm 2015. Trong bức ảnh, Thủ tướng Trudeau đang mang quần áo mùa đông cho các trẻ em tị nạn.

(Ảnh: Internet)

Ngày 23/2/2015, Viện Riken tại Nagoya, Nhật Bản đã cho ra mắt thế hệ robot chăm sóc mới với giới truyền thông. Các robot trông rất thân thiết và có sức sống, có thể ôm đỡ con người. Như chúng ta đã biết, tỷ lệ sinh thấp ở Nhật Bản, cùng với việc tuổi thọ cao cũng như già hóa dân số ở Nhật Bản đang phát sinh khá nhiều vấn đề, người dân càng ngày càng có nhu cầu chăm sóc. Do đó, những chú robot này có thể khá hữu ích và giảm bớt tình trạng thiếu người chăm sóc.

(Ảnh: Internet)

Ngày 2/5/2015, New Orleans, Hoa Kỳ, Nathan Hammond trong Lễ hội Di sản nhạc Jazz tại New Orleans đã điều khiển máy bay tạo nên biểu tượng của tình yêu và hy vọng trên bầu trời.

(Ảnh: Internet)

Ngày 26/4, sau trận động đất ở Nepal, người cha may mắn sống sót đã ôm hôn cô con gái bé nhỏ của mình.

(Ảnh: Internet)

Ngày 7/9, hai chú chó tàn tật đang chơi đùa cùng nhau trên bãi biển Bành Hồ.

(Ảnh: Internet)

Ngày 9/7, khu vực Malabon, Philippines chìm trong bão lũ, nhưng người dân vẫn rất lạc quan khi chơi đùa trong biển nước.

(Ảnh: Internet)

Ngày 26/7, Granby, Quebec, Canada, hai chú bò âu yếm liếm đầu của chú mèo trong trang trại.

(Ảnh: Internet)

Sưu tầm
Nguồn: phununews.vn
31 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.