Chuyên mục
Bà Hillary Clinton lấy ngẫu hứng Putin để tranh cử Tổng thống Mỹ
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Bà Hillary Clinton lấy ngẫu hứng Putin để tranh cử Tổng thống Mỹ

Thứ năm 29/01/2015 04:46 GMT + 7
Chưa đầy 2 năm nữa, chính trường Mỹ dậy sóng tranh cử tổng thống Mỹ. Ông Barack Obama sẽ rút lui sau khi ngồi trong Nhà trắng 2 nhiệm kỳ và bà Hillary Clinton được coi là ứng cử viên số 1, đại diện cho đảng Dân chủ ra tranh cử. Bà bắt đầu bằng việc bắt chước Tổng thống Nga Putin.


Ông Putin và bà Clinton


Trong cuộc trả lời phỏng vấn trên truyền hình tại Canada, bà Hillary Clinton được hỏi rằng bà có sẵn sàng ra tranh cử tổng thống Mỹ không.

Thay vì một câu trả lời, bà cựu đệ nhất phu nhân Mỹ đã bắt chước phong thái của tổng thống Putin khi ông tuyên bố ra tranh cử lại chức vụ tổng thống Nga hồi năm 2011.

Báo Mỹ nói có thể dễ dàng nhìn ra cách bà Clinton bắt chước qua việc nhại giọng Nga của ông Putin, cũng như những cử chỉ đặc biệt của ông chủ điện Kremlin như cách để tay lên hai thành ghế hay các động tác cơ thể khi nói.

Với cách thể hiện này, bà Clinton đã chứng tỏ mình sẵn sàng cho cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2016, nơi bà từng sống trong 8 năm từ năm 1992-2000, hai nhiệm kỳ của chồng bà là tổng thống Bill Clinton.

Bà Hillary Clinton đã từng ra tranh cử tổng thống Mỹ năm 2008 nhưng khi đó đã thua ông Obama, trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Dân chủ.

Trong nhiệm kỳ đầu của ông Obama, bà Clinton nhận chức vụ ngoại trưởng và đã nhiều lần tiếp xúc với ông Putin, khi đó là Thủ tướng Nga.

Trong nhiệm kỳ 2 của ông Obama, bà Clinton xin rút lui khỏi vai trò ngoại trưởng để tập trung cho việc ra tranh cử năm 2016.

Dự kiến bà Clinton bắt đầu chiến dịch vận động từ mùa xuân năm nay để nuôi tham vọng trở thành nữ tổng thống đầu tiên của Mỹ. Lần lên truyền hình Canada chính là lần xuất hiện đầu tiên của bà Clinton với công chúng trong năm 2015.

Dù không còn trong bộ máy chính quyền Mỹ nữa nhưng bà Clinton rất quan tâm đến động tĩnh của ông Putin, người sẽ là đối thủ chính của bà nếu cựu ngoại trưởng Mỹ trở thành bà chủ Nhà trắng sau này.

Trong năm 2014, hai người đã không ít lời qua tiếng lại với nhau. Chẳng hạn hồi tháng 4, bà Clinton nói hành vi và tính cách của ông Putin thường tìm thấy ở trên sân trường.

Đáp lại, vào tháng 6, ông Putin nói rằng các bình luận của bà Clinton chưa bao giờ “có duyên” và nói thêm rằng: “tốt nhất là không nên tranh luận với phụ nữ”.


Nguồn: Motthegioi.vn
31 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.