Chuyên mục
Tổng thống Nga Putin lên tiếng về đòn không kích Syria của Mỹ-Anh-Pháp
BÌNH LUẬN
Một lũ vô nhân đạo cậy làm kẻ mạnh đi đàn áp đánh cướp , đẩy người dân vô tội của những nước bé và yếu hơn vào đường...

Tổng thống Nga Putin lên tiếng về đòn không kích Syria của Mỹ-Anh-Pháp

Thứ bảy 14/04/2018 13:44 GMT + 7
Ria Novosti dẫn tuyên bố của Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 14/4 cho biết đòn tấn công của Mỹ và các đồng minh vào các căn cứ quân sự và dân sự của Syria là vi phạm Hiến chương Liên hợp quốc (LHQ) và luật pháp quốc tế.

Tổng thống Nga Putin lên tiếng về đòn không kích Syria của Mỹ-Anh-Pháp

Tuyên bố trên được Tổng thống Putin đưa ra sau khi Mỹ, Anh, Pháp bất ngờ không kích vào lãnh thổ Syria gây thiệt hại cho người dân nước này.

Nhà lãnh đạo Nga khẳng định: “ Mỹ và các đồng minh đã dùng tên lửa tấn công vào các cơ sở quân sự và hạ tầng dân sự của nước Cộng hòa Arab Syria mà không có sự ủy quyền của LHQ, vi phạm Hiến chương của LHQ, vi phạm các quy định và nguyên tắc của luật pháp quốc tế, chống lại một quốc gia có chủ quyền đang tiên phong trong cuộc đấu tranh chống khủng bố”.

"Bằng hành động của mình, Hoa Kỳ phải chịu trách nhiệm về nỗi đau khổ của người dân thường. Trên thực tế, Hoa Kỳ đang dung túng bọn khủng bố", ông Putin nói trong một tuyên bố đặc biệt do cơ quan báo chí của Điện Kremlin đăng tải.

Lãnh đạo nước Nga cũng chỉ trích Anh, Mỹ đã dàn dựng vụ cáo buộc Syria sử dụng vũ khí hóa học chống lại dân thường để lấy cớ tấn công Syria. Ông cho biết, các chuyên gia quân sự Nga có mặt tại Douma đã không phát hiện ra dấu vết nào của việc có sử dụng khí clo hay chất độc nào khác, cũng không một người dân địa phương nào xác nhận có việc sử dụng chất độc hóa học.

Theo ông Putin, giống như một năm trước, khi Mỹ tấn công căn cứ không quân Shayrat, cũng lấy cớ Syria sử dụng các chất độc hại đối với dân thường, lần này ở Douma, ngoại ô Damascus, cũng được sử dụng như một cái cớ.

Tổng thống Putin nhấn mạnh rằng leo thang tình hình Syria là phá hoại toàn bộ hệ thống quan hệ quốc tế. Đồng thời chỉ ra rằng hành động của Mỹ càng làm xấu đi tình hình nhân đạo tại quốc gia Trung Đông này, gây ra thương đau cho người dân thường và kích động thêm làn sóng di cư mới.

Trong diễn biến khác, Bộ Quốc phòng Nga cho biết không có bất cứ tên lửa nào được Mỹ và đồng minh bắn vào khu vực do các hệ thống phòng thủ tên lửa của Nga kiểm soát ở các căn cứ Hmeymim và Tartus.

Theo Bộ trên, các máy bay và tàu chiến của Mỹ cùng với Lực lượng không quân Anh và Pháp bắt đầu tấn công bằng tên lửa vào các căn cứ cơ sở hạ tầng quân sự và dân sự từ khoảng 7h42 phút đến 9h10 phút giờ Hà Nội.

Trong khi đó, hãng thông tấn nhà nước Syria dẫn nguồn tin từ Damascus cho biết các tên lửa do Mỹ, Pháp và Anh phóng vào Syria không đánh trúng tất cả các mục tiêu do bị hệ thống phòng không của nước này đánh chặn.

Ngoài ra, theo thông tin mới nhất từ các nguồn tin Nga, cho đến nay, danh sách các cơ sở của Syria bị tấn công được ghi nhận gồm: Trụ sở Vệ binh Cộng hòa (Damascus), cơ sở phòng không Kasjoon (Damascus), sân bay Mezza (Damascus), sân bay Ad Dumeir (Đông Ghouta), trung tâm khoa học và quân sự ở Barza (vùng Damascus), trụ sở của Trung tâm Khoa học ở Jamraya ở ngoại ô thành phố Damascus, Tiểu đoàn đặc nhiệm 41 (ngoại ô Damascus), các đơn vị quân đội ở Kalamun (ngoại ô phía Bắc của Damascus), cơ sở quân sự ở Kiswa (một vùng ngoại ô của Damascus) và kho quân sự ở Homs.

Đức Dũng (Lược dịch)
Nguồn: infonet.vn
31 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.