Chuyên mục
Ông Putin và câu hỏi chọn ai là Tổng thống Nga tương lai?
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Ông Putin và câu hỏi chọn ai là Tổng thống Nga tương lai?

Thứ sáu 16/06/2017 04:22 GMT + 7
Chiều 15.6, Tổng thống Nga Vladimir Putin có cuộc đối thoại trực tuyến kéo dài 4 giờ với người dân Nga. Có nhiều câu hỏi từ các vấn đề vĩ mô và cả chuyện đời tư đã được đặt ra đối với ông chủ điện Kremlin.

Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Chủ đề chính trị Nga được quan tâm và có nhiều câu hỏi đáng chú ý. Gần cuối buổi đối thoại, khi được hỏi: "Ngài Tổng thống chọn ai làm người kế nhiệm?" thì ông Putin khẳng định: "Tôi vẫn còn đang làm việc, chuyện đó thì do cử tri, do nhân dân Nga quyết định". Sau đó, có câu hỏi tế nhị rằng "Hôm nay đã phải là cuộc giao lưu trực tiếp cuối cùng với ông Putin?". Cần nhớ rằng ông Putin làm Tổng thống Nga lần 2 từ 5.2012 theo nhiệm kỳ có thời hạn 6 năm. Nếu như ông không tái cử thì thời điểm này sang năm, ông Putin sẽ trở thành cựu tổng thống và không có cơ hội thực hiện giao lưu trực tiếp trên cương vị lãnh đạo nước Nga. Đáp lại câu hỏi này, ông Putin trả lời chung chung: "Nếu có một cuộc giao lưu nào đó thì sẽ là trực tiếp như hôm nay".

Ông Putin cũng khẳng định không muốn con cháu của mình sau này được hưởng "ấm tập". Ông cho biết: "Các con tôi đều sống ở Nga, sống một cuộc sống bình thường, không can dự vào chính trị. Còn các cháu tôi, có đứa thì đã đi học mẫu giáo. Mọi người cũng biết đấy, tôi không muốn các cháu tôi trở thành "những hoàng tử theo huyết thống". Tôi mong các cháu có thể có những giao tiếp bình thường". 

Trước đó, ông Putin cũng bị truy vấn đề đối thoại với phe đối lập. Một mặt ông Putin khẳng định "Tôi sẵn sàng nói chuyện với bất cứ ai sẵn sàng đàm phán xây dựng", nhưng mặt khác ông chê: “Hầu hết các đại diện của phe đối lập thường suy diễn về các vấn đề chính trị nhưng không đưa ra bất cứ giải pháp nào”.

Về vấn đề kinh tế, ông Putin khẳng định suy thoái đã kết thúc và đưa ra các số liệu để chứng minh: "Ba quý liên tiếp kinh tế nước Nga đã tăng trưởng. Mức tăng trưởng không lớn nhưng vẫn là tăng trưởng. Sản lượng công nghiệp gia tăng, đầu tư vào vốn cố định cũng gia tăng, doanh số bán ô tô và vốn cho vay thế chấp đã tăng lên, trong tất cả các ngành kinh tế đều có dấu hiệu tăng trưởng, xuất khẩu nguyên liệu cũng tăng, tỷ lệ lạm phát thấp ở mức kỷ lục 4,1 %. Dự trữ ngoại hối tăng, hiện nay là 405 tỷ USD. Có một chỉ tiêu hết sức quan trọng là đầu tư vào vốn cố định tăng nhanh hơn mức tăng trưởng của nền kinh tế..."

Người đứng đầu nước Nga cũng cho biết: "Tuy bị cấm vận nhưng sản xuất bắt đầu tăng lên, chúng ta đã khôi phục ngành chế tạo máy bay, ngành chế tạo tên lửa, trong ngành dược phẩm và ngành chế tạo máy hạng nặng đang có nhiều chuyển biến. Nga đã trở thành nước dẫn đầu về xuất khẩu ngũ cốc và lúa mì. Nhập khẩu của chúng ta đã giảm rất nhiều lần, sản lượng thịt lợn và gia cầm của chúng ta đã đáp ứng toàn bộ thị trường, không những thế chúng ta đang tìm kiếm thêm thị trường tiêu thụ".

Về quan hệ với Mỹ, ông Putin khẳng định Nga không coi Mỹ là kẻ thù. Nga có nhiều bạn bè ở Mỹ nhưng không may là nhiều hãng truyền thông chủ đạo tại Mỹ duy trì nạn bài Nga. "Sẽ có ngày mối quan hệ của chúng tôi sẽ trở lại bình thường, Nga rất kì vọng vào điều này", ông Putin cho rằng sớm muộn thì Nga và Mỹ sẽ hợp tác trở lại. "Chúng ta cần hợp tác với Mỹ. Nga có rất nhiều lĩnh vực hợp tác với Mỹ, nhưng kiểm soát vũ khí hủy diệt hàng loạt, vấn đề Triều Tiên, chống đối nghèo. Với các vấn đề khủng hoảng Syria, vấn đề Trung Đông, sẽ không đạt được kết quả gì nếu không có sự hợp tác. Chúng tôi hy vọng Mỹ sẽ giúp chúng tôi giải quyết cuộc khủng hoảng ở Ukraine".

A.T (tổng hợp)
Nguồn: motthegioi.vn
31 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.