Chuyên mục
Ông Putin kỳ vọng nông nghiệp hóa giải đòn trừng phạt
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Ông Putin kỳ vọng nông nghiệp hóa giải đòn trừng phạt

Chủ nhật 14/10/2018 18:30 GMT + 7
Ngành nông nghiệp của Nga tăng trưởng bất chấp trừng phạt Mỹ, trở thành động lực hơn cả bán vũ khí.

Sputnik mới đây dẫn lời khen Tổng thống Nga Vladimir Putin cho ngành nông nghiệp nước này khi vụ thu hoạch gần nhất đã vượt mức kỷ lục của thời Xô Viết.

"Trong ngành nông nghiệp, những năm gần đây đã cho thấy sự tăng trưởng đáng kể... Sản lượng nông nghiệp tăng 20% ​​trong 5 năm qua. Nông nghiệp đã trở thành một ngành công nghiệp công nghệ cao và trở thành bánh xe lèo lái cả nền kinh tế Nga. Thu hoạch ngũ cốc vụ mùa vừa qua đã đạt 135 triệu tấn" - Tổng thống Putin tuyên bố tại Điện Kremlin.

Tổng thống Putin đặt mục tiêu phát triển nông nghiệp.

Khó có thể phủ nhận những gì mà ngành nông nghiệp Nga mang lại. Hồi tháng 5, Tổng thống Putin đã ban hành nghị định nêu rõ các mục tiêu quốc gia và mục tiêu chiến lược của Nga trong giai đoạn đến năm 2024.

Trong số các nhiệm vụ được đặt ra, Tổng thống Putin đề nghị Chính phủ Nga tăng xuất khẩu mặt hàng phi năng lượng lên mức giá trị 250 tỷ USD/năm vào năm 2024, tổng giá trị xuất khẩu lên mức 45 tỷ USD/năm.

Thứ trưởng thứ nhất Bộ Nông nghiệp Nga Dzhambulat Khatuov khẳng định, Nga phải tăng mức sản xuất ngũ cốc hàng năm lên ít nhất 137,5 triệu tấn để hoàn thành theo đúng chỉ tiêu mà Tổng thống đặt ra.

Bộ Nông nghiệp Nga dự kiến ​​thu hoạch ngũ cốc ở Nga sẽ giảm xuống còn khoảng 106 triệu tấn vào năm 2018 do điều kiện thời tiết không thuận lợi. Trong năm 2017, Nga đã đạt mức kỷ lục là 135,4 triệu tấn, tăng gần 15 triệu tấn so với cùng kỳ năm trước.

Dẫu vậy, ngành nông nghiệp Nga năm 2018 vẫn là một động lực quan trọng cho sự tăng trưởng của nền kinh tế Nga. Các nhà nông nghiệp Nga giành được chiến thắng trước các đối thủ Mỹ trong cuộc cạnh tranh trên thị trường ngũ cốc.

Tờ Wall Street Journal dẫn dữ liệu thống kê nông sản ở Nga trong năm nông nghiệp vừa qua, kim ngạch xuất khẩu lúa mì từ Nga tăng khoảng 50% — ở mức 40 triệu tấn, đây là con số kỷ lục trong suốt một phần tư thế kỷ trở lại đây.

Bên cạnh đó, trong vòng ba năm qua, Nga đã hai lần vượt Mỹ và trở thành nước xuất khẩu lúa mì lớn nhất.

Tổng thống Putin đi thăm một nông trại lúa mì.

Bài báo chỉ rõ, nông dân Nga đang củng cố vị trí của mình trên thị trường thế giới bằng cách tận dụng thời cơ tranh chấp thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc. Bắc Kinh theo đó đã áp thuế suất 25% đối với lúa mì Mỹ.

"Tăng cường cạnh tranh từ phía Nga là một mối đe dọa nữa đối với nền nông nghiệp của Mỹ, đúng vào thời điểm khi đang xảy ra làn sóng đóng cửa các nông trại, bắt đầu xuất hiện vào những năm 80" — bài báo viết.

Rõ ràng ngũ cốc của Nga đang có ưu thế cạnh tranh trên thị trường — chất lượng lúa mì Nga đã dần dần tốt hơn, giá rẻ hơn.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tích cực thúc đẩy phát triển ngành nông nghiệp của đất nước kể từ khi nhậm chức hồi đầu năm nay.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đến thăm một xí nghiệp sản xuất táo và lúa mì.

Hôm 9/10 vừa qua, Tổng thống Nga đã tới thăm một trang trại trồng táo của Doanh nghiệp Rasset. Người sáng lập xí nghiệp Rassvet, ông Marat Galeev thông báo với Tổng thống rằng, ngoài việc trồng cây ăn quả, họ còn trồng ngũ cốc. "Vụ mùa năm nay chúng tôi thu được 50 centner lúa mì (tương đương 5 tấn)" - ông Galeev nói.

Khi đó, Tổng thống Putin đã nói: "Thời Xô Viết thành tích này xứng đáng được nhận huân chương Anh hùng lao động".

Tổng thống Putin hài hước đến thăm nông trại chỉ "để ăn".

Tổng thống Putin đã dùng bữa trưa tại xí nghiệp với những người công nhân. Một  nữ công nhân của xí nghiệp hỏi ông Putin, làm cách nào ông tới dự bữa trưa với họ trong khi lịch trình của tổng thống kín mít như vậy.

Tổng thống Nga nói đùa: "Ô, tôi có đến làm công to việc lớn gì đâu? Tới ăn mà!".

Huy Vũ
Nguồn: baodatviet.vn
31 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.