Chuyên mục
Nga muốn lập liên minh quốc tế chống khủng bố và cực đoan
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Nga muốn lập liên minh quốc tế chống khủng bố và cực đoan

Thứ bảy 05/09/2015 03:13 GMT + 7
Tổng thống Nga Vla-đi-mia Pu-tin (Vladimir Putin) ngày 4-9 đã lên tiếng kêu gọi thành lập liên minh quốc tế chống khủng bố và cực đoan, đồng thời cho biết ông đã thảo luận với Tổng thống Mỹ Ba-rắc Ô-ba-ma (Barack Obama) và lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ, A-rập Xê-út và một số quốc gia khác về sáng kiến này.

Phát biểu trước báo giới bên lề Diễn đàn Kinh tế phương Đông đang diễn ra tại thành phố cảng Vla-đi-vô-xtốc (Vladivostok), ông V.Pu-tin kêu gọi các nước cùng hợp lực đấu tranh chống khủng bố, chủ nghĩa cực đoan, trước hết tại các nước đang là "điểm nóng" của vấn nạn này. “Chúng tôi thực sự muốn lập một liên minh quốc tế để đối phó với chủ nghĩa khủng bố và chủ nghĩa cực đoan. Để đạt được mục đích, chúng tôi đã tham vấn với Mỹ. Tôi đã đích thân lên tiếng về vấn đề này với Tổng thống Ba-rắc Ô-ba-ma”, trang channelnewsasia.com dẫn lời khẳng định của Tổng thống Nga.

Tổng thống V.Pu-tin phát biểu trước báo giới tại Vla-đi-vô-xtốc ngày 4-9. Ảnh: Sputniknews.com.

Theo người đứng đầu Điện Crem-li, giải quyết vấn đề khủng bố là bước đi tiên quyết vì mục đích phát triển của các quốc gia nói trên, tiếp đến là khôi phục kinh tế và xã hội, trong đó cần tôn trọng lịch sử, truyền thống, tôn giáo của nhân dân các nước này. Tổng thống V.Pu-tin cũng tin tưởng rằng chỉ có hợp tác mới có thể đạt kết quả tích cực, còn hành động riêng lẻ hay đặt ra "những tiến trình cho riêng một khu vực nào đó" sẽ chỉ càng dẫn đến "bế tắc".

Tuy nhiên, ông cũng khẳng định khi mà một liên minh như vậy chưa được thành lập, trước mắt, các lực lượng chống khủng bố cần phải phối hợp và chung tay hành động.

Cách đây ít ngày, ông V.Pu-tin cũng cho biết, Nga và Ai Cập ủng hộ việc thành lập một mặt trận chống khủng bố rộng rãi, bao gồm những nhân tố quốc tế chủ chốt và các nước trong khu vực, trong đó có Xy-ri, nhằm tiêu diệt các phần tử khủng bố thuộc Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Liên quan đến tình hình Xy-ri, Tổng thống V.Pu-tin cho rằng, cuộc chiến chống khủng bố cần phải được tiến hành song song với tiến trình chính trị tại Xy-ri. Roi-tơ trích lời ông V.Pu-tin: “Chúng tôi đang làm việc với các đối tác ở Xy-ri. Nhìn chung, cần phải nhận thức rằng việc tập hợp các nỗ lực trong cuộc chiến chống khủng bố sẽ phải diễn ra song song với quá trình chính trị ngay tại quốc gia Trung Đông này. Tổng thống Xy-ri nhất trí với điều đó và tất cả đều dẫn đến việc tổ chức các cuộc bầu cử sớm, các cuộc tiếp xúc với cái gọi là “phe đối lập lành mạnh” và chia sẻ quyền lực với họ”.

Mặc dù khẳng định Mát-xcơ-va sẽ không áp đặt bất kỳ điều gì trong vấn đề nội bộ của Xy-ri, song ông V.Pu-tin cho biết Nga sẵn sàng hỗ trợ đối thoại tại quốc gia này.

Khi được hỏi về khả năng Nga trực tiếp tham gia vào các chiến dịch quân sự chống IS tại I-rắc và Xy-ri, Tổng thống V.Pu-tin nói rằng hiện vẫn còn quá sớm để thảo luận về vấn đề này. Ông cho biết, mặc dù đang xem xét nhiều phương án, nhưng hiện kế hoạch trên vẫn chưa được đề cập trong chương trình nghị sự của Nga.

Mới đây, Mỹ đã tuyên bố ủng hộ Nga tham gia vào liên minh quốc tế chống IS, tuy nhiên lại phản đối việc Mát-xcơ-va tiếp tục ủng hộ chính phủ Xy-ri. Theo AFP, ngày 3-9, Người phát ngôn Nhà Trắng Giô-xơ Ơ-nét (Josh Earnest) cho biết, Mỹ đang theo dõi chặt chẽ dựa trên các báo cáo cho rằng Nga âm thầm triển khai quân và vũ khí đến Xy-ri để hỗ trợ cho chính phủ của Tổng thống Ba-sa An Át-xát (Bashar al-Assad). “Bất kỳ sự ủng hộ quân sự nào đối với chế độ Át-xát nhằm mục đích gì hay dưới hình thức nào, như đưa người, cung cấp thiết bị, vũ khí hay tài chính, cũng đều làm gia tăng bất ổn và phản tác dụng trong việc đem lại ổn định cho Xy-ri”, Người phát ngôn Nhà Trắng cảnh báo.

Trước đó, cũng có thông tin cho rằng Nga đã gửi quân và máy bay sang giúp Xy-ri chống lại IS, tuy nhiên Bộ Quốc phòng Nga đã phủ nhận điều này.

ANH VŨ
Nguồn: qdnd.vn
26 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.